Khánh Hòa một thí sinh mắc COVID-19 được thi riêng

(PLO)- Một thí sinh tại điểm thi trường Trần Hưng Đạo (TP Cam Ranh) bị mắc COVID-19 đã được bố trí thi riêng theo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-7, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết hơn 14.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại 34 điểm thi.

Các thí sinh ôn lại bài trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường Lý Tự Trọng, TP Nha Trang. Ảnh: BT.

Các thí sinh ôn lại bài trước khi vào phòng thi tại điểm thi trường Lý Tự Trọng, TP Nha Trang. Ảnh: BT.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã bố trí 604 phòng thi chính thức, 69 phòng chờ (dành cho thí sinh chỉ thi một số môn thành phần của bài thi tổ hợp) và 68 phòng thi dự phòng (dành cho thí sinh mắc COVID-19).

Buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn, một thí sinh tại điểm thi trường Trần Hưng Đạo (TP Cam Ranh) thông báo bị mắc COVID-19. Hội đồng thi đã bố trí cho thí sinh này thi tại phòng riêng theo đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Môn thi Ngữ Văn có 52 thí sinh vắng thi, trong đó có chín thí sinh miễn thi.

“Sở đã có kế hoạch hướng dẫn rất kỹ cho trường hợp thí sinh liên quan đến COVID-19. Thí sinh này được thi tại phòng thi dự phòng. Các vấn đề như coi thi, phát đề, thu bài đã được hướng dẫn rất kỹ”, đại diện Sở GD&ĐT cho biết.

Các thí sinh chuẩn bị thi môn Ngữ Văn sáng 7-7. Ảnh: CT.

Các thí sinh chuẩn bị thi môn Ngữ Văn sáng 7-7. Ảnh: CT.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 có 14.092 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 12.133 thí sinh THPT và 1.959 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Ban coi thi có 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng an ninh tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Trong đó, khoảng 1.500 cán bộ coi thi và cán bộ giám sát. Các trường được chọn làm điểm thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất lắp đặt camera giám sát tại phòng bảo quản bài thi, đề thi…

Lực lương Công an đảm bảo an ninh trước điểm thi trưởng Lý Tự Trọng. Ảnh: BT.

Lực lương Công an đảm bảo an ninh trước điểm thi trưởng Lý Tự Trọng. Ảnh: BT.

Sở GD-ĐT phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng phương án đảm bảo an ninh kỳ thi. Đặc biệt là công tác bảo mật, sao in và vận chuyển đề thi.

Sở cũng phối hợp cùng Sở Y tế cử cán bộ trực tại các điểm thi để hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm