Khánh thành trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Trường có khuôn viên rộng trên 20.000m2 trong đó có khu nhà học rộng 28.0002 được xây dựng gồm 3 khu với trên 70 giảng đường, 56 phòng thí nghiệm, kí túc xá với 50 chỗ ở cùng hàng loạt hạng mục khác.

Khánh thành trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ảnh 1

STU có tiền thân là trường Cao đẳng Kỹ nghệ Sài Gòn, là một trong những trường cao đẳng ngoài công lập đầu tiên của cả nước đào tạo các ngành về kỹ thuật và công nghệ. Đến tháng 3-2005, trường được đổi tên thành Đại học Công nghệ Sài Gòn. Từ khóa 1 chỉ có 800 sinh viên, đến nay hàng năm nhà trường tuyển khoảng 3.000 -3.500 sinh viên. Số lượng sinh viên học tại trường hiện tại khoảng 11.000 sinh viên. Với đội ngũ gần 300 cán bộ, giảng viên, STU phấn đấu mở rộng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giảng dạy.

BÁ HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm