Khen thưởng ban chuyên án bắt giám đốc buôn ma túy

Tại buổi lễ, ông Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đã biểu dương, chúc mừng ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, sáng 19-11, tại khu vực quốc lộ 8A và quốc lộ 1A giao nhau (thị xã Hồng Lĩnh), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Cụm đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2 (Cục Cảnh sát biển) và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang Bùi Văn Hòa tự “Hoa phượng” và Lê Thị Huyền đang chuẩn bị giao dịch mua bán “hàng đá”.

Lê Thị Huyền và Bùi Văn Hòa bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Tang vật thu giữ gồm 2 kg ma túy đá, hai điện thoại di động, một xe ô tô bán tải và 3,6 triệu đồng.

Hòa (39 tuổi) đang là giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Đức Mạnh ở Nam Đàn (Nghệ An), còn Huyền hành nghề buôn bán tự do, thường xuyên qua lại biên giới Việt - Lào.

Năm 2011, chồng của Huyền là Trịnh Trường Giang (trú huyện Hương Sơn) nằm trong đường dây ma túy lớn, bị công an nước Lào bắt cùng với tang vật 14 kg heroin. Thời gian qua, Huyền vẫn móc nối với giám đốc “Hoa phượng” lập đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Nghệ An.

Ngoài việc làm giám đốc kinh doanh vận tải, Hòa còn điều hành hai trang trại nuôi heo lớn và một lò giết mổ gia súc ở huyện Nam Đàn.

Hiện Phòng PC47- Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng chuyên án.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm