Khi chủ nhà Indonesia đưa Silat vào Asiad

Trong số 16 nội dung nam và nữ môn võ Pencak Silat thì đoàn chủ nhà Indonesia thâu tóm 14 HCV, hai HCV còn lại thuộc về Việt Nam, còn lại các đoàn khác không có HCV.

Pamungkas Aji người đánh bại Duy Tiến ở bán kết 90 kg sau đó lên ngôi vô địch

Chủ nhà Indonesia  đang duy trì vị trí thứ tư toàn đoàn Asiad 18 trong nhiều ngày qua. Tính đến trưa 31-8, Indonesia có 30 HCV thì trong đó Pencak Silat đã góp gần một nửa, cụ thể là 14 HCV. Hầu hết các hạng cân họ vào chung kết thì thường giành luôn HCV.

Pencak Silat vốn là môn võ xuất phát từ Indonesia và họ đã tính toán từ lâu để lấy môn này làm chủ đạo đưa Indonesia có thành tích toàn đoàn cao ở Asiad 18.

30 chiếc HCV của Indonesia ngoài Silat góp 14 chiếc, các HCV còn lại gồm môn leo tường có 2 HCV, cầu lông 2 HCV, dù lượn có 2 HCV, xe đạp đổ đèo cũng góp hai vàng. Các môn Wushu, Jetski, cử tạ, Rowing, Karate, quần vợt, Taekwondo,... mỗi môn góp một HCV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm