Pencak silat đoạt 2 HCV, Việt Nam vào tốp 13

Trong ngày 29-8, ngày thi đấu thứ 10 của Asiad 18, đoàn thể thao Việt Nam không có nhiều VĐV tranh tài nên mọi sự tập trung dồn vào “mỏ vàng” pencak silat. Như Pháp Luật TP.HCM đã dự đoán, ngoài hai HCV đối kháng đoạt được sau các chiến thắng Malaysia, ba trận còn lại, không võ sĩ nào của Việt Nam đánh bại được đối thủ chủ nhà. Với sáu nội dung đấu chung kết, Indonesia bỏ túi thêm sáu HCV, củng cố vững chắc ngôi vị thứ tư.

Ở buổi thi đấu sáng, các võ sĩ Việt Nam tranh tài ba nội dung biểu diễn quyền. Tuy nhiên, chỉ có bộ ba Vương Thị Bình Huyền - Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền vượt qua Thái Lan đoạt ngôi á quân, trong khi chức vô địch đồng đội nữ dễ dàng về tay các võ sĩ chủ nhà.

Tin vui đến với đoàn Việt Nam trong buổi thi đấu chiều. Hai võ sĩ Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam lần lượt đoạt thêm hai chiếc HCV, đưa Việt Nam tăng bảy bậc trên bảng tổng sắp huy chương, lọt vào tốp 13. Cũng cần biết là hai HCV của các võ sĩ Việt Nam đều rơi vào hai trận chung kết không có bóng dáng chủ nhà Indonesia.

Hai võ sĩ Nguyễn Văn Trí (trái), Trần Đình Nam ăn mừng hai chiếc HCV giúp thể thao Việt Nam vươn lên hạng 13 tổng sắp. Ảnh: PHẠM HUY

Trận chung kết hạng cân nặng 90-95 kg, Nguyễn Văn Trí phải tăng cân để đối đầu Yaacob Khaizul (Malaysia). Trong lịch sử, võ sĩ Việt Nam từng vô địch SEA Games, á quân châu Á, hạng ba thế giới nhưng ở hạng cân sở trường 85-90 kg. Thế nên khi tăng thêm 5 kg, Trí không được kỳ vọng vô địch. Và anh đã biến những khó khăn thành ưu thế của mình trong một trận đối kháng giàu kịch tính.

Khai màn, Trí khởi động trận đấu chậm chạp, bị đối thủ thắng thế hai hiệp đầu. Vào hiệp quyết định, anh khôn khéo né đòn rồi phản công ngược dòng mạnh mẽ, đánh bại Khaizul cách biệt 5-0, đoạt chiếc HCV thứ ba về cho đoàn Việt Nam.

Tiếp nối thành công của đồng đội, nhà vô địch thế giới 2016, vô địch châu Á 2017 Trần Đình Nam thi đấu xuất thần, hạ gục Khalid Mihd Fauzi (đương kim vô địch SEA Games, cũng của Malaysia) với tỉ số cách biệt 5-0, giành chiếc HCV thứ hai trong ngày.

Ba trận chung kết còn lại, các võ sĩ Trần Thị Thêm (50-55 kg), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (60-65 kg), Nguyễn Thái Linh (55-60 kg) lần lượt thất bại trước các võ sĩ chủ nhà Indonesia và nhận HCB. Trong các cuộc so tài này, chỉ có Nguyễn Thái Linh thi đấu ngang ngửa với Hanifan của Indonesia nhưng chung cuộc anh chỉ được hai trong tổng số năm trọng tài cho điểm, chấp nhận thất bại 2-3 thật đáng tiếc.

Sau ngày thi đấu thứ 10, với 2 HCV, 4 HCB của pencak silat, đoàn thể thao Việt Nam đoạt 4 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ, nhảy từ vị trí 20 lên xếp hạng 13 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hôm nay (30-8), Bùi Thị Thu Thảo dự chung kết nhảy ba bước

• Môn điền kinh, sau thành công với chiếc HCV nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo và Vũ Thị Mến tiếp tục được kỳ vọng đạt thành tích cao ở nội dung nhảy ba bước nữ trong ngày thi đấu 30-8. Thành tích tốt nhất của Thảo nội dung này là 13,68 m tại giải vô địch quốc gia 2017, Thảo từng vượt mặt Vũ Thị Mến đoạt HCV. Tuy nhiên, để có thể giành huy chương Asiad trước các đối thủ mạnh, cả Thảo và Mến phải nâng mức thành tích xấp xỉ 14 m.

Nội dung 1.500 m nữ, Nguyễn Thị Oanh tranh tài cùng các đối thủ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ… Thành tích tốt nhất của Oanh là 4’16”30, có khả năng cạnh tranh huy chương.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Lai dự chung kết cự ly 5.000 m nam. Đội tiếp sức nữ đấu chung kết 4x400 m với các đội Thái Lan, Nhật, Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan, Bahrain và Ấn Độ.

• Môn bóng chuyền nam, Việt Nam - Kyrgyzstan đấu vòng tranh hạng 13-16.

• Môn bóng bàn, các tay vợt Nguyễn Tuấn Đức, Nguyễn Anh Tú tranh vòng 64 đơn nam. Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga đấu vòng 32 nội dung đơn nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm