Khoan địa chất gần đường điện trung thế: 3 công nhân bị thương vong

(PLO)- Khi khoan thăm dò địa chất gần đường dây 22KV thì bị phóng điện, dẫn đến ba công nhân bị thương vong. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ việc xảy ra vào chiều 20-6, thuộc địa bàn thôn Liên Phú (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) làm một công nhân tử vong, hai người bị điện phóng bỏng nặng đang cấp cứu.

Đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Ảnh: BT.

Đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Ảnh: BT.

Theo người dân, thời điểm nêu trên, họ nghe tiếng phát nổ rồi khói lửa bốc lên nên đã chạy ra hiện trường. Tại đây, người dân phát hiện ba người công nhân nằm bất động.

Trong khi khói, lửa bốc lên. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương tới hiện trường thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng điều cán bộ, chiến sĩ, xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Ba người bị điện phóng trúng được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng anh PTS (46 tuổi, trú Nghệ An) bị tử vong.

Được biết, anh S cùng các công nhân đang thực hiện khoan thăm dò địa chất gần dưới đường điện trung thế 22KV thì xảy ra vụ việc trên.

Theo Lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị thi công khoan thăm dò địa chất đã không báo cáo điện lực để đảm bảo các biện pháp an toàn.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm