Khoảng 6 triệu người tử vong do đột quỵ trên thế giới mỗi năm

(PLO)- Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ tử vong do đột quỵ cao, vượt trên nguyên nhân tim mạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-10, Hội Đột quỵ TP.HCM tổ chức Hội nghị Đột quỵ-Cập nhật khuyến cáo điều trị năm 2022. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29 và 30-10.

PGS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não bệnh viện (BV) Nhân dân 115, cho hay hàng năm trên thế giới có khoảng 14 triệu bệnh nhân và 6 triệu người tử vong do đột quỵ.

Tại một số quốc gia, tử vong do đột quỵ đã đứng hàng thứ nhất, vượt trên nguyên nhân tim mạch, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam.

“Đột quỵ gây tử vong cho phụ nữ cao hơn cả ung thư vú, gây tử vong cho nam giới cao hơn cả ung thư tuyến tiền liệt. Theo thống kê, đột quỵ đã khiến hơn 80 triệu bệnh nhân trên thế giới sống trong tình trạng tàn phế” - BS Thắng nhấn mạnh.

GS.TS Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Thần kinh TP.HCM đưa khuyến cáo trong điều trị bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

GS.TS Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Thần kinh TP.HCM đưa khuyến cáo trong điều trị bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cũng tại hội nghị, GS.TS Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Thần kinh TP.HCM, cho biết hiện số bệnh nhân từ các tỉnh xa chuyển về BV tuyến trên ngày càng tăng. Nguyên nhân chủ yếu do người nhà bệnh nhân hy vọng nơi đây có trang thiết bị và thầy thuốc có trình độ. Từ đó dẫn đến quá tải và gây mất thời gian vàng, làm nhiều trường hợp trở nặng hơn.

“Nếu bệnh nhân đột quỵ bị bỏ qua BV gần nhất mà đưa thẳng lên BV tuyến trên sẽ mất thêm ít nhất 2 tiếng nữa, bệnh nhân sẽ mất đi cơ hội điều trị kịp thời.

Do đó, nên đưa bệnh nhân đột quỵ vào trung tâm đột quỵ gần nhất để được truyền tĩnh mạch trước khi chuyển viện xa hơn” - GS Thành khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm