Khởi đăng loạt bài: Đánh thức các dự án ở Phú Yên

Tỉnh Phú Yên nằm ở vị trí chiến lược của khu kinh tế trọng điểm miền Trung, với nhiều lợi thế về giao thông như tuyến đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1 chạy qua, các quốc lộ 25, 29 kết nối với khu vực Tây Nguyên, cảng nước sâu Vũng Rô, sân bay Tuy Hòa…

Từ một tỉnh thuần nông, những năm qua, Phú Yên đã có nhiều chủ trương, chính sách và cách làm mới để thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, du lịch, bất động sản…

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nhìn từ trên cao. Ảnh:PV

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã thu hút hàng trăm dự án trong đó có các dự án đầu tư nước ngoài. Các dự án này góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá tiềm năng của Phú Yên đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Là tỉnh có hơn 75% nguồn thu chủ yếu từ các địa phương vùng biển và ven biển, Phú Yên xác định đường hướng phát triển của tỉnh này trọng tâm vẫn là kinh tế biển. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, logistic, các khu đô thị lớn ven biển...

Đảng bộ và chính quyền tỉnh Phú Yên đang tìm mọi cách để tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, nguồn lực hạn chế, môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn, lại thêm nhiều vướng mắc, bất cập trong chính sách pháp luật… khiến việc phát triển kinh tế ở đây chưa được như kỳ vọng đã đặt ra.

Để làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện cho tỉnh này phát triển tốt hơn, từ ngày mai (13-12), Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu tuyến bài “Đánh thức các dự án ở Phú Yên”, kính mời quý độc giả đón theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm