Không cho đốn 162 cây xanh ở đường Kinh Dương Vương

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 (gọi tắt Khu 1) không được đốn hạ, bứng dời cây xanh trên đường Kinh Dương Vương đoạn từ vòng xoay Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc (thuộc quận Bình Tân, TP.HCM).

Trước đó, trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục di dời cây xanh trong phạm vi xây dựng dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương gửi Sở GTVT TP, Khu 1 cho biết do ảnh hưởng bởi việc nâng cao vỉa hè tuyến đường này nên cần phải đốn hạ, di dời 162 cây xanh.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị giữ lại 162 cây xanh ở đường Kinh Dương Vương. Ảnh: KB

Tuy nhiên, qua xem xét, Sở GTVT TP cho rằng do số cây đốn hạ, di dời khá lớn, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan tuyến đường này nên trước mắt Khu 1 phải giữ lại toàn bộ số cây này.

Đồng thời, Sở GTVT TP cũng yêu cầu Khu 1 phải giám sát, theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển của cây xanh trên tuyến đường Kinh Dương Vương trong suốt quá trình thi công dự án cải tạo hệ thống thoát nước để có biện pháp xử lý phù hợp đối với từng cây.

Cây xanh ở đường Kinh Dương Vương hiện rất thưa thớt, nếu đốn hạ, di dời quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Ảnh: KB

Dự án cải tạo hệ thống thoát nước, chống ngập trên đường Kinh Dương Vương do Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu tư. Hiện đoạn từ vòng xoay Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc đang trong giai đoạn thi công. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm