Không diễn Táo quân 2024, NSƯT Chí Trung nói gì?; Chi Dân đáp trả khi bị chê hết thời

(PLO)- Không diễn Táo quân 2024, NSƯT Chí Trung nói gì?; Chi Dân đáp trả khi bị chê hết thời; Diệu Nhi nói về nghi vấn đạo nhái tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không diễn Táo quân 2024, NSƯT Chí Trung nói gì?

Chương trình Táo quân 2024 đã hoàn tất ghi hình trong 3 ngày từ 27 đến 29-1.

Theo thông tin từ chương trình, Táo quân 2024 đã thay toàn bộ dàn nghệ sĩ cũ và chỉ giữ lại duy nhất NSƯT Quốc Khánh vào vai Ngọc Hoàng.

Việc Táo quân 2024 “thay máu” sau những ngày đồn đoán khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi không còn được gặp các nghệ sĩ quen thuộc như Xuân Bắc, Công Lý, Chí Trung, Tự Long, Vân Dung…

Trên trang cá nhân, NSƯT Chí Trung đăng tải hình ảnh khi đóng vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 kèm chú thích: “Nhiều cao tốc mới, đêm 30 này bà con cứ bon bon mà đi nhé”.

Táo quân
NSƯT Chí Trung với vai Táo Giao thông trong Táo quân 2023. Ảnh: FBNV

Ở phần bình luận, nghệ sĩ kêu gọi khán giả đón xem Táo quân 2024: "Năm nay Táo già nhường sân cho Táo trẻ. Mọi người đón xem đêm 30 Tết Nguyên đán nhé".

Được biết, trước đó NSƯT Chí Trung và dàn nghệ sĩ đóng Táo quân cũ đã có hai buổi trao đổi kịch bản với đạo diễn Trần Lực.Tuy nhiên, do không thể tìm được nội dung kịch bản khác hẳn những năm trước, dàn nghệ sĩ quyết định dừng lại để các bạn trẻ thể hiện.

Theo kịch bản mới của Táo quân 2024, các nhân vật của Táo quân năm nay bao gồm diễn viên Tú Oanh vai Táo Văn thể, NSƯT Bá Anh vai Táo Giao thông, NSƯT Quốc Quân vai Táo Kinh tế, Duy Nam vai Nam Tào, Hà Trung vai Quản lý chung cư, Quân Anh vai Táo Xã hội, NSƯT Tiến Minh vai Thiên Lôi, Việt Bắc vai Trợ lý Thiên Lôi...

Theo như thông báo mới đây, nhiều vấn đề nóng trong năm qua như cháy chung cư mini, cắt xén khẩu phần ăn của trẻ vùng cao... cùng nhiều ca khúc hit sẽ được đưa vào chương trình Táo quân 2024. Hiện tại nhiều khán giả vẫn mong đợi chương trình Táo quân vào tối 30 Âm lịch.

Mỹ Linh lên tiếng khi bị góp ý vì mặc váy ngắn

Mới đây, diva Mỹ Linh vừa xuất hiện trong tiết mục biểu diễn cùng các nghệ sĩ Uyên Linh, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh và Diệu Nhi tại lễ trao giải WeChoice 2023.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ không ngại đeo cánh, diện váy ngắn gợi cảm thể hiện những động tác vũ đạo quyến rũ. Đây có lẽ là màn biểu diễn trên sân khấu "táo bạo" nhất của diva làng nhạc Việt từ trước đến nay.

Sau khi sự kiện diễn ra, Mỹ Linh cho biết chị bị khán giả "nhắc nhở" do trang phục biểu diễn quá ngắn.

my-linh (1).jpg
Mỹ Linh trong tiết mục với các chị đẹp

Tuy vậy, giọng ca 7X ghi nhận nhưng vẫn "xin cãi". Lý do được Mỹ Linh đưa ra là vì cô tuân thủ đúng luật chơi, diễn cùng đội nhóm nên phải theo mọi người.

Diva Mỹ Linh viết: "Mình mới được khán giả nhắn tin nhắc là không nên ăn mặc ngắn quá, không thích. Mình xin cãi đấy là diễn nhóm theo đội chứ có phải một mình mình đâu. Mình từ công 1 đến giờ rất đúng kỷ luật, đúng giờ và đúng luật chơi. Đã vào team là nghe theo mọi người ai sao mình vậy. Nên mọi người cười mình cũng xin nhận thôi.

Mà mình nhảy múa rất thuộc bài đó nhé! Mọi người có biết là ngoài lúc tập với team mình tự ôn đi ôn lại trong đầu những gì biên đạo Lan Nhi hướng dẫn và dặn dò. Nên nhảy đẹp thì khó nhưng đúng bài mình làm được".

Chi Dân đáp trả khi bị chê hết thời

Mới đây, trong một livestream, một tài khoản mạng bình luận Chi Dân hết thời đồng thời so sánh anh với một ca sĩ đàn em. Đáp lại ý kiến trên, Chi Dân cho biết mỗi ca sĩ có đối tượng khán giả riêng nên anh mong mọi người đừng so sánh.

chi-dan.jpg
Ca sĩ Chi Dân

''Mỗi người có một FC (Fanclub) riêng, đừng vào FC của người khác mà nói chuyện kém văn minh như vậy. Dân cũng không muốn đem tên của bất kỳ ai vào đây. Năm nay tôi cũng gần 40 tuổi chứ không phải nhỏ. Do đó, đừng nói Chi Dân giống người này, người kia. Phải nói người nhỏ hơn giống người lớn, chứ sao người lớn giống người nhỏ được'' - Chi Dân chia sẻ.

Trong livestream, Chi Dân cũng gặp những bình luận tiêu cực khác. Nam ca sĩ cho biết trước đây anh thường nhẫn nhịn trước ý kiến trái chiều hoặc lời gièm pha.

Tuy nhiên, do anti-fan ngày càng đi quá giới hạn nên Chi Dân nhấn mạnh: "Chuyện gì cũng có giới hạn, làm vừa thôi, mọi người cũng phải để cho người khác cảm thấy đàng hoàng".

Diệu Nhi nói về nghi vấn đạo nhái tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Trong tập 14, tiết mục Lý ngựa ô - Ngựa ô thương nhớ của đội MLee được nhiều người phát hiện có nét tương đồng so với sân khấu của Hoàng Thùy Linh trong Vietnamese Concert hồi tháng 9-2023.

Trang phục mang hơi thở dân gian, kết hợp khắc hợp văn hóa cổ truyền, tông màu tươi sáng làm chủ đạo tạo ấn tượng mạnh với thị giác với người xem.

dieu-nhi.jpg
Diệu Nhi trong tiết mục Lý ngựa ô - Ngựa ô thương nhớ. Ảnh: NSX

Stylist Hoàng Ku, người lo liệu mặt hình ảnh cho đêm nhạc của Hoàng Thùy Linh đã đăng tải hình ảnh kèm chú thích đầy ẩn ý: "Không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này".

Những nghi vấn “mượn” ý tưởng được khán giả bàn luận sôi nổi dưới bài đăng của Hoàng Ku.

Giữa tranh cãi, Diệu Nhi đăng bài cảm ơn ê-kíp cùng đồng đội hỗ trợ tạo nên sân khấu Lý ngựa ô khi nhận phản hồi tích cực từ công chúng. Cô đặc biệt dành lời cảm ơn đến Hoàng Thùy Linh.

“Bài này các chị em lấy cảm hứng từ live show của chị Hoàng Thùy Linh. Cảm ơn chị Linh cùng ê-kíp đã hỗ trợ cho mấy chị em mượn quần áo, phụ kiện cho vũ công” – Diệu Nhi chia sẻ.

Phản ứng của cư dân mạng xoay chiều sau lời chia sẻ của Diệu Nhi. “Nội dung hai bài khác hẳn nhau, do mượn trang phục sẽ giống về mặt hình ảnh, nói lấy ý tưởng từ Hoàng Thùy Linh cũng không đúng”, “Hai bài khác nhau, một bên đoàn kiệu đón dâu, một bên dàn quân đánh cờ người” - khán giả nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm