Không đổi tội danh vụ nhà báo bị đánh tại nhà

Ngày 29-6, TAND TP.HCM xử phúc thẩm lần 2 vụ Nguyễn Hữu Lợi gây thương tích cho nhà báo Nguyễn Đức Thành, Phó Ban đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam. Theo đó, toà bác kháng cáo của bị hại, y án 4 năm sáu tháng tù với bị cáo Lợi.

Bị cáo được dẫn giải về trại giam sau phiên toà.Ảnh: Hoàng Yến

Trước đó, nạn nhân luôn cho rằng bị cáo phạm tội giết người nhằm cướp tài sản và yêu cầu cơ quan tố tụng bổ sung thêm tội vu khống với Lợi. Tuy nhiên qua bốn lần toà xử, các cơ quan tố tụng xác định đây chỉ là vụ án cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, tối 20-3-2012, Lợi đi xe ôm đến nhà ông Thành nhờ chụp quảng cáo, đăng báo, in thiệp để khai trương xưởng may tại Củ Chi. Cũng dịp này, Lợi đòi ông Thành trả 150 triệu đồng vay từ năm 2009. Nhưng ông Thành lại hăm dọa nếu đòi tiền thì sẽ đăng báo cho công ty Lợi khỏi làm ăn nên hai bên cãi nhau. Lợi lao vào đánh ông Thành. Lúc này, ông Thành đang cầm dao, Lợi giật dao và kề vào cổ hù dọa làm cho ông bị thương. Bị ông Thành cắn, Lợi nhặt được cây búa và đánh nhiều cái vào đầu ông rồi bỏ trốn.
Nạn nhân bị chấn thương mặt gây mất thẩm mỹ với tỉ lệ thương tật là 30 %. Tháng 1-2013, Lợi ra đầu thú.
Đầu năm 2014, TAND quận Gò Vấp xử sơ thẩm lần đầu nhận định người bị hại có lời lẽ thách thức nên bị cáo mới tức giận dùng búa và dao chém, gây thương tích. Từ đó, toà tuyên phạt Lợi năm năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bị cáo bồi thường 150 triệu đồng. Tháng 6-2014, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại do vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Tháng 12- 2014, TAND quận Gò Vấp đã xét xử lại lần hai tuyên phạt Lợi bốn năm sáu tháng tù tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm