Không phân biệt trẻ biết chữ hay chưa khi vào lớp 1

Các trường học phải niêm yết công khai tất cả khoản thu. Đó là những lưu ý của Sở GD&ĐT TP.HCM trong văn bản gửi các trường tiểu học trên địa bàn TP chiều 7-8 về việc hướng dẫn chuẩn bị năm học mới 2014-2015.

Đồng thời, Sở yêu cầu các trường phải tăng cường kiểm tra, hoàn tất công tác chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất, chỉnh sửa trang thiết bị, vệ sinh trường lớp… để đón học sinh tựu trường. Các trường tổ chức bán trú phải chuẩn bị chỗ ngủ, phòng ăn, bếp ăn đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Đối với học sinh lớp 1, Sở cũng yêu cầu nhà trường dành ít nhất một tuần lễ đầu năm học để giúp các em làm quen không gian, nề nếp học tập, hướng dẫn tỉ mỉ những bài học đầu tiên như ngồi đúng tư thế, cách cầm bút, xưng hô, tập viết. Giáo viên tuyệt đối không dọa nạt, to tiếng làm các em sợ hãi.

Ngoài ra Sở cũng nhắc nhở các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm quy định về đồng phục học sinh. Việc may, mặc đồng phục phải được sự đồng thuận của hội đồng trường và ban đại diện cha mẹ học sinh. Sở nghiêm cấm nhà trường không tùy tiện thay đổi chi tiết đồng phục hằng năm, lạm thu gây khó khăn cho phụ huynh học sinh. Tuyệt đối không để học sinh vì đồng phục mà gặp khó khăn, trở ngại khi đến trường.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm