Tháng 4-2013, lúc làm việc trên giàn giáo, không may anh tôi ngã bị thương nặng. Người chủ thầu chỉ hỗ trợ gia đình anh tôi một số tiền nhỏ rồi im lặng luôn cho đến nay. Anh tôi làm sao để được hưởng các chế độ tai nạn lao động và cách giải quyết chế độ chính sách BHYT cho người làm công như anh tôi như thế nào?
Vũ Lê Bằng (Khu phố 4, Lê Văn Quới, quận Bình Tân, TP.HCM)
Ông NGUYỄN ĐĂNG TIẾN - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động không cho ký HĐLĐ hoặc cố tình trì hoãn ký HĐLĐ thì người lao động có thể khiếu nại với thanh tra lao động quận hoặc thành phố, Liên đoàn Lao động để được giải quyết về quan hệ lao động.
Về quyền lợi BHYT, đối với trường hợp anh của ông do không tham gia BHYT nên không được quỹ BHYT thanh toán chi phí chữa bệnh trong thời gian điều trị thương tật.
Sẽ nhận được trợ cấp của người hy sinh
Tôi là con của liệt sĩ Nguyễn Khắc Giong. Cha tôi đã tham gia hoạt động kháng chiến chống Pháp trước năm 1945. Tháng 12-2012, cha tôi được Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ có quyết định công nhận là người hoạt động cách mạng đã hy sinh trước ngày 1-1-1945. Theo tôi biết ngoài quyết định công nhận còn kèm theo 50 triệu đồng tiền trợ cấp một lần cho thân nhân nhưng vì sao tôi đã liên hệ với Phòng LĐ-TB&XH và Sở LĐ-TB&XH nhiều lần mà vẫn chưa nhận được, trong khi các tỉnh khác bạn tôi đều đã nhận được?Mong các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết cho gia đình tôi trong trường hợp này.
Nguyễn Khắc Châm (Phường 7, quận 3, TP.HCM)
Ông TRẦN THANH HOÀNG - Trưởng phòng Chính sách người có công, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM trả lời: Vào đầu tháng 11-2013, Sở mới nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi cho thân nhân liệt sĩ từ gia đình ông chuyển đến. Qua xem xét hồ sơ, cha ông đã có quyết định công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và đã hy sinh (theo Nghị định 89/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Trường hợp của cha ông đủ tiêu chuẩn để được xét cấp cho người thân phần trợ cấp mà pháp luật đã quy định.
Theo đó, ngày 20-11-2013, Sở LĐ-TB&XH đã ra Quyết định 430 giải quyết trợ cấp một lần 50 triệu đồng đối với ông Châm là con của liệt sĩ. Hiện Sở đã tiến hành lập thủ tục đề nghị Bộ LĐ-TB&XH cấp kinh phí và khi nhận được kinh phí Sở sẽ chuyển về ngay cho Phòng LĐ-TB&XH quận 3 để có thể chi trả cho ông trong thời gian sớm nhất.
NHƯ NGHĨA ghi