Khu du lịch hồ Phú Ninh dính nhiều vi phạm, phát triển chưa xứng tầm

(PLO)- UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam phát hiện Khu du lịch Hồ Phú Ninh có nhiều công trình sai phép, chưa có hệ thống xử lý nước thải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hồ Phú Ninh với diện tích hơn 34 km2 và 30 đảo lớn nhỏ. Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hùng Cường (gọi tắt là Công ty Hùng Cường) đang đầu tư dự án du lịch tại khu vực hồ này.

Công ty Hùng Cường đang đầu tư, khai thác du lịch tại khu vực hồ Phú Ninh. Ảnh: TN
Công ty Hùng Cường đang đầu tư, khai thác du lịch tại khu vực hồ Phú Ninh. Ảnh: TN

Sai phép, thiếu hệ thống xử lý nước thải

Năm 2009, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Khu Dịch vụ Du lịch đồi Đá Đen – Phú Ninh (tên thương mại KDL Sinh thái Hồ Phú Ninh) do Công ty Hùng Cường làm chủ đầu tư.

Sau gần 15 năm, mới đây UBND huyện Phú Ninh bất ngờ phát hiện nhiều nội dung hoạt động của KDL không đúng ĐTM. Cụ thể, một số vị trí xây dựng không đúng, khu trượt Zipline, khu vui chơi dưới nước….không có trong hồ sơ ĐTM.

Đáng nói hơn, báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của công ty, toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của KDL Hồ Phú Ninh được xử lý bằng bể tự hoại ba ngăn, khử trùng rồi thải ra ‘nguồn tiếp nhận’, nhưng không nêu rõ nguồn tiếp nhận. Qua đối chiếu hồ sơ, UBND huyện Phú Ninh xác định chủ đầu tư chưa xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt và dịch vụ theo ĐTM.

Một góc dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh. Ảnh: TN
Một góc dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh. Ảnh: TN

Với sức chứa lên đến 344 triệu m3 nước, hồ Phú Ninh phục vụ tưới tiêu cho 23.000 ha lúa và hoa màu thuộc các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, TP Tam Kỳ và một phần diện tích của huyện Duy Xuyên. Ngoài ra, đây cũng là vựa nước ngọt cung cấp cho hàng chục ngàn hộ dân ở TP Tam Kỳ và các vùng thấp của tỉnh Quảng Nam.

Khai thác chưa xứng tầm

Với quy mô đầu tư như hiện nay, nhiều người cho rằng tiềm năng du lịch của hồ Phú Ninh chưa khai thác xứng tầm, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam từng lên tiếng.

Mới đây, tại quyết định điều chỉnh chủ trương lần thứ ba, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Hùng Cường đầu tư dứt điểm giai đoạn 1 (49,77 ha) đúng cam kết, đồng thời chỉ xem xét cho phép đầu tư giai đoạn 2 sau khi nhà đầu tư hoàn thành giai đoạn 1.

Hồ Phú Ninh khai thác du lịch chưa xứng tầm. Ảnh: TN
Hồ Phú Ninh khai thác du lịch chưa xứng tầm. Ảnh: TN

Trao đổi với PLO.VN, ông Trần Quốc Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết theo chủ trương đầu tư (lần 3), tháng 1-2023, chủ đầu tư phải hoàn thiện giai đoạn 1. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan như dịch COVID-19, thiên tai….nên Công ty Hùng Cường mới chỉ đầu tư khoảng 50-60% cam kết, còn thiếu một số công trình nghỉ dưỡng 3-4 sao.

“Bây giờ đã hết hạn, chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh, còn xem xét thế nào thì các ngành sẽ cùng nhau bàn bạc những yếu tố khách quan, chủ quan. Từ đó, UBND tỉnh sẽ quyết định gom lại hay tiếp tục cho phép đầu tư”, ông Danh nói.

Ông Danh cho biết, huyện đã báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Quảng Nam về việc chủ đầu tư xây dựng không đúng quy định, hệ thống xử lý nước thải không theo ĐTM.

“Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp kiểm tra, xử lý. Hạng mục nào nằm trong quá trình đầu tư thì đôn đốc đầu tư, sai thì xử phạt hành chính hoặc buộc dừng hoạt động, theo luật quy định”, ông Danh khẳng định.

Nói về KDL này, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho hay chủ trương của UBND tỉnh là phát triển mở rộng không gian du lịch về phía Nam, thực tế khu vực này có nhiều tiềm năng. Đặc biệt, hồ Phú Ninh có thể gọi là "lá phổi" của khu vực phía Nam có tiềm năng rất mạnh phát triển du lịch sinh thái.

"Tỉnh luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đến nay đã có sản phẩm, tạo nên một điểm đến du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên vẫn chưa đạt với kỳ vọng, chưa xứng tầm với tiềm năng của hồ Phú Ninh.

Nếu để kéo dài lâu quá, lãng phí tài nguyên thì chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành đề nghị tỉnh xem xét, có thể theo hướng chỉ tập trung phát huy tối đa phần giai đoạn 1, dừng giai đoạn 2 để tính toán điều chỉnh. Hiện nay chúng tôi đã đưa một số nhà đầu tư lên khảo sát, không chỉ khu vực Công ty Hùng Cường được giao mà còn một số khu vực xung quanh hồ Phú Ninh”, ông Hồng thông tin.

Để thông tin đa chiều, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Hùng Cường nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm