Khu du lịch tâm linh Samten Hills Dalat không phải là cơ sở tôn giáo

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng khẳng định Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat không phải là cơ sở tôn giáo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau khi đưa vào hoạt động và khai thác, Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat hàng trăm tỉ đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã bị dư luận đặt nhiều nghi ngờ là công trình tôn giáo xây “lụi”. Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat có phải là công trình tôn giáo hay không? Và quá trình cấp phép xây dựng công trình “khủng” này như thế nào? Pháp Luật TP.HCM trao đổi với tỉnh Lâm Đồng và chủ đầu tư để làm rõ nội dung này.

Bộ Nội vụ vào cuộc kiểm tra

Trước đó, từ ngày 26-2 đến 12-3-2023, trong khuôn khổ tuần lễ khai trương và đưa vào hoạt động Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat, nhiều hoạt động mang màu sắc tôn giáo đã diễn ra tại khu du lịch này.

Một góc của dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat. Ảnh: VT

Một góc của dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat. Ảnh: VT

Cụ thể như các lễ hoàn tạ long điền hộ pháp, sơn thần thổ địa, cầu nguyện quốc thái dân an tại khu trung tâm thuộc dự án. Các sự kiện này đã thu hút 400 tăng ni, Phật tử trong nước và 117 tu sĩ người nước ngoài tham gia. Thêm vào đó các công trình tại khu vực được gọi là không gian văn hóa tâm linh tại Samten Hills Dalat có kiến trúc của chùa chiền.

Những hoạt động này khiến dư luận xôn xao về việc Công ty TNHH Sản xuất - thương mại Kim Phát xây dựng công trình tôn giáo trên đất không được phép xây dựng và tổ chức hoạt động tôn giáo trái quy định.

Từ những phản ánh này, Bộ Nội vụ đã lập đoàn công tác kiểm tra tình hình và làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat.

Theo đó, ngày 28-3, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại khu du lịch văn hóa tâm linh của Công ty Kim Phát.

Ngày 7-4, UBND tỉnh Lâm đồng đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ về tiến độ triển khai dự án. Theo đó, tên gọi chính thức của dự án là trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy sản xuất sữa, kết hợp tham quan du lịch văn hóa trải nghiệm.

Trong báo cáo này, tỉnh Lâm Đồng đã điểm lại toàn bộ thông tin liên quan đến pháp lý và quá trình đầu tư xây dựng dự án này. Đáng chú ý, trong 15 năm triển khai, dự án này liên tục bốn lần điều chỉnh pháp lý. Tổng mức đầu tư dự án cũng tăng “chóng mặt”, từ hơn 7,5 tỉ đồng ban đầu lên 193 tỉ đồng. Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng báo cáo, tổng vốn giải ngân của nhà đầu tư đến ngày 31-12-2022 là hơn 430 tỉ đồng.

Cùng với đó, huyện Đơn Dương và cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đã nhiều lần xử phạt hành vi xây dựng không phép, sai phép các hạng mục tại dự án này.

Doanh nghiệp đang hoạt động đúng giấy phép

Liên quan đến băn khoăn của dư luận về việc công trình có sử dụng đúng mục đích, công năng sử dụng cũng như có phù hợp với quy hoạch và các hoạt động tôn giáo có được phép hay không, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với đại diện nhà đầu tư và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thu Ngọc, Tổng giám đốc Công ty Kim Phát, khẳng định toàn bộ quy trình thực hiện dự án doanh nghiệp này đều tuân thủ theo đúng quy định pháp luật. “Công ty sử dụng đất đúng mục đích cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat được xây dựng lên bằng sự tôn trọng pháp luật, bằng tâm huyết của hàng trăm cán bộ, công nhân và người lao động của Kim Phát với mong muốn góp thêm cho tỉnh Lâm Đồng một điểm, sản phẩm du lịch mới” - bà Ngọc nói thêm.

“Dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat hoàn toàn không phải là cơ sở tôn giáo như một số dư luận thời gian qua.”

Ông NGÔ VĂN NINH, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngoài ra, cũng theo bà Ngọc, trong quá trình thực hiện các hoạt động tại Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat, công ty này đều xin phép và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Cụ thể là các hoạt động: Tổ chức đón nhận chứng nhận không gian văn hóa tâm linh dành cho không gian Phật giáo kim cương thừa tại Việt Nam do Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam vinh danh; tổ chức đón nhận kỷ lục Guinness thế giới; tổ chức biểu diễn nghệ thuật và khai trương Samten Hills Dalat...

Theo báo cáo của tỉnh Lâm Đồng, việc xây dựng dự án, tỉnh này đã cấp sáu giấy phép xây dựng các công trình, hạng mục có liên quan trong năm 2020 và 2021. Ngay từ đầu năm 2021, trong khi công trình đang gấp rút xây dựng thì dư luận ở địa phương đã có những lo ngại khi công trình này mang dáng dấp của cơ sở tôn giáo.

Thời điểm đó, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo cho UBND tỉnh kiểm tra, xử lý việc xây dựng các công trình có kiểu dáng kiến trúc tương tự như cơ sở tôn giáo tại dự án. Tỉnh Lâm đồng giao Sở Xây dựng, Sở Nội vụ và UBND huyện Đơn Dương kiểm tra thực tế tình hình xây dựng các hạng mục công trình khu sinh hoạt trung tâm thuộc dự án. Qua đó, kịp thời lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, xử lý nghiêm các vi phạm.

Theo kết quả kiểm tra, có 2/10 công trình xây dựng sai phép và bị Sở Xây dựng xử phạt 40 triệu đồng. Cơ quan này cũng ghi nhận một số chi tiết kiến trúc mái tại một số hạng mục (khu nhà trung tâm, triển lãm, nhà kho vật tư, nhà kho kỹ thuật) giống như chi tiết kiến trúc mái các công trình chùa của Phật giáo.

Trong báo cáo gửi Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng giải trình: “Việc nhà đầu tư xây dựng điểm du lịch tâm linh có một số công trình mang kiến trúc Phật giáo là vấn đề mới phát sinh. Vì vậy, trong công tác quản lý nhà nước, tỉnh còn lúng túng; công tác truyền thông còn thiếu, dẫn đến người dân hiểu nhầm điểm du lịch này là cơ sở tôn giáo gây xôn xao dư luận”.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Văn Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định khu vực tham quan Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat được xây dựng và hoạt động đúng giấy phép đầu tư UBND tỉnh cũng như các quy định của pháp luật.

“Đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đang hoạt động đúng với giấy phép là hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh (du lịch tâm linh). Đây hoàn toàn không phải là cơ sở tôn giáo như một số dư luận thời gian qua” - ông Ninh nói thêm.•

Tỉnh Lâm Đồng họp báo vào chiều nay

Ngày 24-4 Pháp Luật TP.HCM đăng bài ““Lý lịch” dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat”, ngay trong ngày, tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các sở, ngành và các cơ quan báo chí về một số vấn đề dư luận quan tâm. Trong đó có dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat. Tại buổi họp báo này, tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ thông tin thêm về dự án sân golf Đồi Cù Đà Lạt. Cuộc họp báo sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 25-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm