Khu vực cứu hộ của QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ có dân số 5200 người

(PLO)- Mục tiêu tìm kiếm của lực lượng cứu hộ cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam là khu vực có dân số khoảng 5200 người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay khi có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, 76 cán bộ, chiến sỹ bộ đội Việt Nam đã bắt đầu tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn.

Công tác cứu nạn, cứu hộ còn có sự tham gia của khoảng 8.300 nhân viên cứu hộ quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Mục tiêu tìm kiếm của lực lượng cứu hộ cứu nạn QĐND Việt Nam là khu vực xã Haci Omer Alpagot, huyện Antakya, tỉnh Hatay. Địa bàn này có dân số khoảng 5200 người..

Cán bộ, chiến sỹ bộ đội Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: QPVN

Cán bộ, chiến sỹ bộ đội Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: QPVN

Chiến thuật cứu hộ được áp dụng là các tổ tiến hành trinh sát mục tiêu. Nếu phát hiện mục tiêu cần đưa ra khỏi khu vực sập đổ, hoặc dấu hiệu cần ứng cứu sẽ lập tức báo cáo để chỉ huy trưởng điều động lực lượng công binh tới hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiến hành công tác cứu hộ.

Lực lượng Quân y ở vòng ngoài sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp cần thiết, hoặc thực hiện các biện pháp đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, bàn giao cho giới chức sở tại.

Tại Hatay, một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong số 10 tỉnh bị động đất của Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 6.400 tòa nhà đã bị sụp đổ do hậu quả của hai trận động đất chính và hơn 430 cơn dư chấn.

Hơn 32.000 người Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia các hoạt động cứu hộ cứu nạn trong thời tiết lạnh giá, trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm