Khủng khiếp Man United bán hơn 10 cầu thủ

(PLO)- Man United đang lên kế hoạch giải phóng nhiều cầu thủ, với việc CLB chuẩn bị bán ít nhất 10 gương mặt trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, nhằm giúp HLV Erik ten Hag ổn định lại đội hình của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân người Hà Lan Erik ten Hag muốn tái cấu trúc đội hình sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng. Theo nhiều nguồn đáng tin cậy, Manchester United đang lên kế hoạch bán ít nhất 10 cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng tiếp theo, một con số khủng khiếp bị loại.

Quỷ đỏ sớm thanh lý một loạt ngôi sao bao gồm thủ môn David de Gea, Fred, Dean Henderson và Anthony Elanga vào mùa hè này, và đang dự kiến có thêm một đợt chuyển nhượng lớn vào năm 2024.

Theo nguồn tin từ Manchester Evening, đoàn quân của HLV Erik ten Hag đã thua 9 trong số 18 trận mở màn ở mùa giải 2023-2024 và ông thầy người Hà Lan muốn quy hoạch lại đội hình của mình trong 12 tháng tới, bắt đầu bằng việc loại bỏ 10 cầu thủ trở lên.

khung-khiep-man-united-ban-hon-10-cau-thu (1).jpg
Trung vệ Varane không còn là chọn lựa yêu thích của HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Ten Hag muốn mang về một trung vệ mới, nên ông cần phải bán một hậu vệ. Jonny Evans sẽ hết hợp đồng vào năm tới và có thể gặp khó khăn trong việc kiếm cho mình một hợp đồng mới khi anh chuẩn bị bước sang tuổi 36 vào tháng 1-2024.

Raphael Varane cũng đối diện với nguy cơ rời khỏi sân Old Trafford sau khi rơi xuống chọn lựa không ưu tiên ở mùa giải này. HLV Ten Hag có vẻ thích Victor Lindelof và Harry Maguire đá trung vệ hơn cầu thủ người Pháp trong những tuần gần đây. Hợp đồng của Lindelof còn thời hạn đến năm 2024, nhưng có tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng, trong khi Maguire có hợp đồng đến năm 2025.

Ở vị trí hậu vệ cánh, Aaron Wan-Bissaka cũng đang bước vào 6 tháng cuối cùng của hợp đồng và các cuộc đàm phán đang diễn ra về khả năng gia hạn.

khung-khiep-man-united-ban-hon-10-cau-thu (3).jpg
Aaron Wan-Bissaka có thể giữ được vị trí của mình ở Man United. Ảnh: GETTY.

Đội hình mới của Man United cũng ​​sẽ có nhiều sự thay đổi ở hàng tiền vệ hơn so với kỳ chuyển nhượng mùa hè. Fred là tiền vệ duy nhất ra đi, trong khi Man United vẫn giữ Scott McTominay bất chấp sự quan tâm từ West Ham, trước khi Sofyan Amrabat gia nhập Fiorentina theo dạng cho mượn.

Man United có quyền mua Amrabat vào cuối mùa giải, nhưng tiền vệ người Morocco vẫn chưa thể hiện mình là người đá chính thường xuyên và có thể cần phải làm nhiều hơn để thuyết phục người hâm mộ rằng anh là giải pháp lâu dài ở tuyến giữa.

Trong khi đó, Casemiro và Christian Eriksen đều đã ngoài 30 tuổi và tầm ảnh hưởng của họ bắt đầu suy yếu trong mùa giải này. Nó dẫn đến việc Man United có thể phải bán cặp tiền vệ giàu kinh nghiệm này.

khung-khiep-man-united-ban-hon-10-cau-thu (1).jpeg
Lão tướng Eriksen không thể trụ lại Man United trong tương lai gần. Ảnh: GETTY.

Một quyết định cũng cần được đưa ra về tương lai của Anthony Martial, khi tiền đạo này sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 tới. Martial đang bước vào mùa giải thứ 9 tại sân Old Trafford, nhưng đã không còn được ưa chuộng trong mùa giải này sau sự xuất hiện của Rasmus Hojlund vào mùa hè. Martial cũng bị hạn chế ra sân từ băng ghế dự bị trong những tháng đầu mùa giải và không ghi được bàn thắng nào ở Premier League kể từ tháng 5.

Man United chỉ ghi được 13 bàn thắng trong 12 trận đấu của họ trong mùa giải này - ít hơn đội xếp thứ 19 là Everton - cho thấy rằng HLV Ten Hag sẽ cần phải củng cố tuyến đầu của mình càng sớm càng tốt. Điều này đồng nghĩa với việc Martial cuối cùng phải ra đi vĩnh viễn, sau khi được cho Sevilla mượn vào năm ngoái.

Thủ môn dự bị Tom Heaton và tiền vệ Hannibal Mejbri là những cầu thủ còn lại sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2024. Man United có tùy chọn kích hoạt gia hạn thêm 12 tháng để giữ Hannibal, nhưng không có điều khoản nào như vậy trong hợp đồng của Heaton.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm