Scaloni đòi “chia tay” tuyển Argentina sau khi thắng Brazil

(PLO)- Khi quốc ca Argentina cất lên tại Maracana thì fan hai đội lao vào xô xát, còn HLV Scaloni thì đòi chia tay tuyển Argentina.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phía Argentina và cả Brazil đã chỉ trích Ban tổ chức sân bố trí vé ngồi của fan hai đội rất tệ hại, dẫn đến “trận derby Nam Mỹ” vĩ đại nhất ở vòng loại World Cup 2026 biến thành bạo loạn.

Ngay khi thủ tục đầu trận đang tiến hành thì xảy ra bạo loạn. Khi quốc ca đội khách Argentina vừa cất lên, fan của hai đội đã lao vào choảng nhau vì “con gà ghét nhau tiếng gáy”. Argentina đang là nhà vô địch thế giới, còn Brazil đang chìm dần, thế lực hàng đầu thế giới...còn không nhận ra chính mình.

Brazil-Argen-1.jpg
Xô xát xảy ra giữa fan hai đội khi quốc ca Argentina vừa cất lên. Ảnh: Getty

Rất nhiều người đã chỉ trích sự vô trách nhiệm của ban tổ chức sân và cả việc thiếu tư vấn của FIFA rằng, đấy là trận đấu luôn tiềm ẩn bạo lực khủng sẽ xảy ra khi hai thế lực bóng đá Nam Mỹ chạm trán nhau ở một giải chính thức như vòng loại FIFA World Cup.

FIFA thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, Ban tổ chức sân Macarana, LĐBĐ Brazil...đều vô tâm đến lạ, coi thường mạng sống của fan hâm mộ.

Brazil-Argen.jpg
Thủ môn Emiliano Martinez đòi tấn công fan Brazil. Ảnh: Getty

Lẽ ra trong một trận cầu đỉnh cao như thế này từ FIFA đến chủ nhà, các lực lượng chức năng phải quyết liệt trong việc tăng cường an ninh. Điều trước tiên là khoanh vùng khu vực fan của đội khách Argentina và chủ nhà Brazil và khi khoanh vùng còn phải có hàng rào chắn vững chãi để ngăn cách khu vực của fan hai đội, đằng này sân Maracana đã không làm điều đó. Các nhóm fan của đội khách và chủ nhà chỉ đứng tập trung đông theo nhóm của mình để dễ cổ vũ mà thôi, hoàn toàn không có sự chủ động ngăn cách hai nhóm fan từ ban tổ chức.

Brazil-Argen-4.jpg
Messi và Argentina có trận thắng Brazil tại thánh địa Maracana. Ảnh: AFP

Thế là khi quốc ca Argentina vang lên, fan của của hai đội đã lao vào choảng nhau. Những tuyển thủ Argentina, nhất là thủ môn Emiliano Martinez bị fan Brazil chọc ghẹo và định lao lên ăn thua đủ với những fan Brazil xúc phạm anh. Tuy nhiên cuối cùng lực lượng an ninh đã ứng phó kịp thời và trận đấu được diễn ra.

Argentina đánh bại chủ nhà Brazil 1-0. Bàn thắng duy nhất trận do công Nicolas Otamendi ghi cho Argentina ở phút 63. Phút 81 thì Brazil chỉ còn chơi 10 người do Joelinton bị thẻ đỏ. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng xứ Tango khi đến Maracana làm khách, trước đó là trận thắng Brazil ở chung kết Copa America 2021.

Với cái thua này Brazil rơi xuống vị trí thứ sáu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Bốn trận gần nhất, Brazil không biết mùi chiến thắng, trong đó ba trận thua liên tiếp.

Trong khi đó thì Argentina đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm sau 6 lượt trận. World Cup 2026, Nam Mỹ có 6,5 suất. Sáu suất đầu đến Bắc Mỹ dự World Cup, vị trí thứ bảy đi đá Play off liên khu vực.

Trong khi đó HLV Lionel Scaloni muốn chia tay tuyển Argentina với lời giải thích: “Tuyển Argentina cần một nhà cầm quân khác giàu năng lượng hơn để dẫn dắt Argentina đưa đội đến những thành công mới (?!)”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm