'Kiếm thêm' bằng việc mua sỉ, bán lẻ ma túy

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Công Mạnh (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Mạnh (ghế trước) tại tòa. Ảnh: NAM AN

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo biết việc mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì lười biếng, để thỏa mãn nhu cầu cá nhân nên bất chấp vi phạm, cần xử lý nghiêm.

Chiều 23-7-2020, tại quầy lễ tân một khách sạn ở huyện Bình Chánh, công an bắt quả tang Mạnh đang bán ma túy cho người khác, thu giữ 55,95 gam ma túy.

Mạnh khai nghiện ma túy nhưng không có tiền tiêu xài nên mua về dùng và bán kiếm thêm.

Khoảng giữa tháng 7-2020, Mạnh liên hệ với một người đàn ông tên Bằng (không rõ lai lịch) hai lần mua bốn gói ma túy với số tiền 55 triệu đồng về bán  63 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm