Người 7 lần vào tù lãnh án chung thân

Ngày 30-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng. 

Theo hồ sơ, chiều 13-6, Hùng gọi điện thoại di động cho Lầu Bá Xừ (huyện Quế Phong, Nghệ An) đặt mua một  bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 10 gói hồng phiến giá 350 triệu đồng. Hùng đưa tiền và nói sáng hôm sau lấy hàng.

Rạng sáng 28-6, Hùng mang theo súng để phòng thân đi lên khu vực xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) để nhận ma túy từ Xừ. Hùng mang số ma túy đó xuống TP Vinh để bán thì bị Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, công an thu giữ một khẩu súng quân dụng K59, ba hộp tiếp đạn, 32 viên đạn quân dụng.

Quá trình điều tra, Hùng khai mua túy mang xuống TP Vinh để bán lại cho người đàn ông tên Long với giá 450 triệu đồng.

Tại tòa, Hùng nói mua súng và đạn với giá 30 triệu đồng vì thích súng đạn.

Hùng có thân nhân xấu, nhiều tiền án. Bản thân hùng từng bảy lần hầu tòa về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, gá bạc, đánh bạc, hủy hoại tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm