Kiên Giang sẵn sàng thí điểm hộ chiếu vaccine

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi bộ trưởng Bộ Y tế, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, trong đó yêu cầu hai bộ phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thí điểm hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như TP Phú Quốc.

Ưu tiên tiêm vaccine cho người dân TP Phú Quốc

Để chuẩn bị thí điểm hộ chiếu vaccine, thời gian gần đây UBND tỉnh Kiên Giang đã giao các đơn vị y tế tổ chức test nhanh hoặc xét nghiệm PCR đối với tất cả hành khách đến TP Rạch Giá, TP Phú Quốc bằng đường hàng không. Đồng thời ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người dân TP Phú Quốc để thí điểm đón khách quốc tế tại TP Phú Quốc, đảm bảo an toàn khi mở cửa.

Về công tác đảm bảo y tế, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang và ra dự thảo hướng dẫn nhiều nội dung, trong đó chỉ ra tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với khách khi du lịch quốc tế đến đảo ngọc Phú Quốc phải có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine. Mẫu hộ chiếu này phải được công nhận giữa Việt Nam và các nước.

Trường hợp khách chưa có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine thì có thể có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp… Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị Kiên Giang nên áp dụng điều kiện này đối với cả khách du lịch nội địa.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho biết các bộ, ngành ủng hộ Kiên Giang xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thí điểm đón khách quốc tế tại đảo ngọc Phú Quốc để hồi phục du lịch. Hiện tỉnh đã xây dựng các kế hoạch, phương án sẵn sàng khi điều kiện cho phép.

Kiên Giang ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho người dân TP Phú Quốc để thí điểm đón khách quốc tế tại đảo ngọc này. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Tuy nhiên, ông Thành còn băn khoăn hiện vaccine ưu tiên cho các tỉnh, thành đang bùng phát dịch mạnh. Hiện các lực lượng tuyến đầu phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vaccine, tuy nhiên điểm du lịch Phú Quốc có số lượng người dân và nhân viên du lịch tiêm vaccine còn hạn chế nên chưa thể nói ngày một ngày hai mở cửa đón khách du lịch như mong đợi.

“Nói chung tỉnh rất sẵn sàng các phương án thí điểm nhưng hiện số lượng người dân và đội ngũ nhân viên du lịch tiêm vaccine còn hạn chế nên chưa thể bung ra lúc này” - ông Thành chia sẻ.

Thí điểm vaccine nội địa

Ông Nguyễn Châu Á, CEO của Công ty TNHH MTV Oxalis Adventure - một công ty chuyên tổ chức các tour du lịch khám phá, mạo hiểm tại Phong Nha, Quảng Bình cho rằng số lượng người dân và khách du lịch tiêm vaccine cần được tăng lên trước khi áp dụng hộ chiếu vaccine du lịch quốc tế. Do vậy nên nghiên cứu áp dụng hộ chiếu vaccine (tiêm đủ hai mũi) trong nước đối với những người tại nơi có dịch, với người từ các vùng chưa có dịch thì không cần loại hộ chiếu này. “Làm trong nước tốt và có kinh nghiệm rồi thì áp dụng quốc tế mới êm được. Ngoài ra, điều này cũng khuyến khích người dân tiêm vaccine để được đi du lịch” - ông Á đề xuất.

Ông Nguyễn Châu Á cho biết các tour của công ty đã kín chỗ từ tháng 3-2021, tuy nhiên do Việt Nam đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ tư khiến hoạt động đón khách cao điểm hè bị gián đoạn. Theo đó, để bảo đảm an toàn chống dịch trong tỉnh, Oxalis đã không nhận khách ngoài tỉnh, điều này đồng nghĩa các tour phải tạm ngừng vì đa số khách của Oxalis là từ các thành phố lớn. Hiện tại công ty chỉ còn duy trì hoạt động điều hành, các khu cắm trại và đợi tình hình tốt lên để tiếp tục vận hành.

Để cầm cự, vượt qua giai đoạn khó khăn và kiếm thu nhập cho đội ngũ khuân vác (porter), công ty này đã xây dựng “tour lỗ” dành riêng cho khách nội tỉnh và những khách đã hết hạn cách ly tại tỉnh với tour giá rẻ nhất của công ty.

“Ngành du lịch đã thiệt hại nhiều trong các đợt dịch, các công ty du lịch cũng tạm ngưng hoạt động. Chúng tôi vẫn muốn duy trì đốm lửa du lịch còn sót lại để khi tình hình tốt lên thì sẽ thổi bùng ngọn lửa du lịch, nếu ngọn lửa tắt đi thì sẽ rất khó và rất lâu để thắp lại” - ông Á trải lòng.

Để giúp ngành hàng không thoát khỏi khủng hoảng và thúc đẩy du lịch phục hồi, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam đã kiến nghị sớm triển khai tiêm vaccine trên diện rộng và xem xét sử dụng hộ chiếu vaccine.

Hiệp hội này đề nghị Chính phủ chỉ đạo nới lỏng quy định về đi lại, cách ly đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine. Đồng thời từng bước nới lỏng các quy định nhập cảnh, cách ly đối với khách đã tiêm vaccine đầy đủ và có kế hoạch sớm triển khai, khai thác trở lại các đường bay quốc tế.

Đại diện hiệp hội này viện dẫn hiện Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia đã cho phép bay quốc tế không áp dụng cách ly đối với khách đã có hộ chiếu vaccine. Cùng đó, nhiều hãng hàng không, ngành du lịch và kinh tế của nhiều quốc gia đang phục hồi, trên đà phát triển.

Hàng không phục hồi giữa quý III-2021

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá tình hình thị trường hàng không năm 2021 sẽ cải thiện so với năm 2020, đặc biệt vào nửa cuối năm 2021 khi việc tiêm vaccine phòng COVID-19 được đẩy nhanh tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Đặc biệt là khi nhiều thị trường trọng điểm của hàng không Việt Nam như Đông Bắc Á, châu Âu đủ điều kiện tạo miễn dịch cộng đồng, làm cơ sở từng bước mở lại hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế vào cuối quý III, đầu quý IV-2021. Dự báo thị trường hàng không Việt Nam sẽ bắt đầu phục hồi từ giữa quý III-2021 với sản lượng thông qua các cảng hàng không của Việt Nam năm 2021 ước đạt trên 70 triệu hành khách.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

(PLO)- Nhằm khai thác nước hiệu quả và có giải pháp vận hành hồ chứa hợp lý nhất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức Hội nghị công tác phối hợp điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024.

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

(PLO)- Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và cao điểm hè, các công ty du lịch thường "ôm" lượng vé máy bay lớn cho khách đoàn, do vậy giá vé còn lại trên hệ thống bị đẩy lên cao.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và 20 năm Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.