Kiên Giang sập hàng chục căn nhà do ảnh hưởng bão số 2

(PLO)- Hoàn lưu bão số 2 làm Kiên Giang sập 72 căn nhà, tốc mái 125 căn, thiệt hại khoảng 2,6 tỉ đồng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 2 xảy ra mưa kèm theo dông lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 30-7, Kiên Giang có 13 người bị thương; mưa kèm theo dông, lốc đã làm thiệt hại 197 căn nhà; trong đó, sập 72 căn, tốc mái 125 căn. Ước giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 2,6 tỉ đồng.

bão kiên giang
bão kiên giang

Sập nhà do ảnh hưởng bão số 2 ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang. Ảnh: MT

Ảnh hưởng bão số 2 cũng làm đổ ngã 14 trụ điện và nhiều cây xanh trên địa bàn các huyện, thành phố và gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường đô thị thành phố Rạch Giá. Ngoài ra, có khoảng 1.000 ha lúa Hè Thu bị đổ ngã; khoảng 4.000ha bị ngập.

Khoảng 1,8 ha mít 1 năm tuổi bị ảnh hưởng, đổ ngã; 1,6 ha ớt giai đoạn gần cho trái bị ngập…

Để ứng phó với ảnh hưởng bão số 2, Chi cục Thuỷ lợi Kiên Giang mở các cống trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam vận hành mở tất các các cửa cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại những khu vực trũng thấp.

Sở NN&PTNT và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Kiên Giang cũng trực tiếp xuống địa phương để chỉ đạo khắc phục hậu quả và tổ chức thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, tổ chức xác minh, tiến hành các thủ tục trình UBND tỉnh chi hỗ trợ từ nguồn quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm