Kiên Giang: Tù tội vì xin súng làm kỷ niệm, còn khoe trên Facebook

(PLO)- Tỷ từ Kiên Giang đến An Giang chơi, xin khẩu súng không đạn để làm kỷ niệm, rồi đăng Facebook khoe, sau đó dính tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-3, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Tỷ (22 tuổi) 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

TAND tỉnh Kiên Giang
TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Tỷ 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tháng 1-2022, Tỷ đến nhà người quen ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) chơi và quen biết với một người tên Thành (không rõ nhân thân, lai lịch).

Thấy Thành có một khẩu súng nhưng không có đạn, Tỷ hỏi xin khẩu súng để làm kỷ niệm. Thành đồng ý và đưa súng cho Tỷ.

Sau đó, Tỷ lấy điện thoại tự chụp ảnh của mình cùng khẩu súng đăng lên Facebook để khoe. Khoảng hai ngày sau, Tỷ mang khẩu súng về nhà ở TP Rạch Giá cất trong tủ thờ ở phòng khách.

Đến ngày 17-10-2022, Tỷ cùng một số đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự tại Công viên An Hòa (thuộc Phường An Bình, TP Rạch Giá) và bị Công an phường mời về làm việc.

Qua kiểm tra điện thoại di động của Tỷ, Công an phát hiện có hình ảnh một khẩu súng. Làm việc với Công an, Tỷ thừa nhận khẩu súng trong ảnh đang được cất tại nhà.

Sau đó, Tỷ giao nộp súng cho cơ quan công an. Kết luận giám định cho thấy khẩu súng trên là vũ khí quân dụng.

Tháng 9-2023, Tỷ bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm