Kim Pan-gon đến Malaysia, Singapore, Philippines lập giải

Tân HLV Kim Pan-gon đã đến nhậm chức ở Malaysia và ông đã thị khán trận Siêu Cúp Malaysia giữa Johor Darul Tazim và Kuala Lumur.

Còn Malaysia, Singapore và Philippines lập giải Tam giác đá giao hữu chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023.

Sau khi xem trận Siêu Cúp Malaysia, HLV Kim Pan-gon thăm cơ sở hạ tầng của CLB Johor Darul Tazim.  Ảnh: NST

Chiến lược gia Hàn Quốc đến Malaysia trong sự trông chờ và kỳ vọng cao của lãnh đạo bóng đá nước này rằng, bóng đá Malaysia sẽ vươn lên tầm cao mới.

Trước mắt đồng hương của thầy Park có lịch trình làm việc thị khán 13 trận M-League để sau đó tìm quân cho đội tuyển và xây dựng đội tuyển mang nhiều nét mới lẫn sự kỳ vọng tột cùng của nước này.

Ngày 21 đến 29-3, Malaysia, Singapore và Philippines sẽ đá giải giao hữu tam giác để chuẩn bị cho mục tiêu săn vé dự Asian Cup 2023.

Vòng loại Asian Cup 2023, Malaysia hạng 154 thế giới ở bảng H cùng với Bahrain (89), Turkmenistan (134) và Bangladesh (186). Tuyển Malaysia được lợi rất lớn khi bảng H đá tập trung tại sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm