Hà Nội: Người dân ùn ùn đến cây xăng trong đêm trước kì điều hành mới

 Video: Hà Nội: Người dân ùn ùn đến cây xăng trong đêm trước kì điều hành mới

Ghi nhận từ đầu giờ chiều ngày 10-3 tại nhiều cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội, nhiều người dân đã ùn ùn kéo tới để đổ xăng trước thông tin có thể tăng giá xăng dầu.

Tại thời điểm ghi nhận, giá xăng A95 có giá 26.830 đồng/lít, xăng A92 giá 26.070 đồng/lít.

Đến 21 giờ tối cùng ngày, tại một cửa hàng xăng dầu nằm trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, lượng người tới đổ xăng vẫn chưa giảm. 

Các phương tiện, ô tô xe máy xếp hàng dài chờ tới lượt.

Được biết, ngày 11-3, là ngày đến kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước, nhiều doanh nghiệp dự báo, giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng trước sức ép của giá thế giới

Theo Bộ Công Thương, hiện thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trước xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với Nga gây nên thiếu hụt nguồn cung dầu thô, xăng dầu thành phẩm.

Gần 22 giờ, một cây xăng trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), các hàng phương tiện cũng nối đuôi nhau để vào.

Tình trạng trên đồng thời cũng xuất hiện ở nhiều cây xăng khác tại Hà Nội.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao như vậy, trong khi đó công cụ Quỹ bình ổn giá không còn nhiều, để có dư địa điều hành bình ổn giá xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương và nhiều chuyên gia kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm