Klopp thừa nhận muốn tránh 2 đội ở Champions League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kết quả bốc thăm tứ kết Champions League, Liverpool của HLV Jurgen Klopp sẽ đối đầu với Benfica. Đây là đối thủ được xem là nhẹ ký nhất trong số 8 CLB vào tứ kết Champions League.

Nếu thắng Benfica, Liverpool sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bayern Munich và Villarreal ở bán kết Champions League. Liverpool chỉ có thể đối đầu với một đội bóng Premier League nếu họ và Man City hoặc Chelsea vào chung kết.

HLV Jurgen Klopp thừa nhận ông cảm thấy nhẹ nhõm khi tránh được 2 đội bóng từng vào chung kết Champions League mùa trước, đó là hai đối thủ trong nước của Liverpool gồm ĐKVĐ Champions League Chelsea và ĐKVĐ Premier League Manchester City.

Klopp tỏ ra ngán ngại hai đối thủ trong nước là Man City và Chelsea. ẢNH: MIRROR

HLV Jurgen Klopp chia sẻ sau lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League: “Tôi muốn gặp tất cả các CLB nhưng điều duy nhất tôi không muốn là đối đầu với một đội bóng Anh.

Chúng tôi đã từng gặp một đội bóng Anh tại Champions League, điều đó hoàn toàn ổn. Dù sao thì trong trận chung kết, bạn có thể gặp bất kỳ đội bóng nào. Liverpool đối đầu rất thường xuyên với các đội bóng Anh trong một mùa giải. Vì thế, thật tốt khi chúng tôi gặp một đội bóng khác”.

Đối thủ tại tứ kết của Liverpool, CLB Benfica hiện đang đứng thứ ba ở giải vô địch Bồ Đào Nha và chưa giành được danh hiệu tại châu Âu nào kể từ năm 1962.

HLV cũ của Benfica, Bela Guttman dường như đặt một lời nguyền cho CLB vào những năm 1960 khi ông khẳng định Benfica sẽ không giành được chức vô địch châu Âu trong 100 năm tới. Kể từ đó, Benfica thua 8 trận ở chung kết các cúp châu Âu.

Klopp đang cùng Liverpool hướng đến cú ăn bốn của mùa giải. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Liverpool từng vô địch Champions League 2019 sau khi thắng một đội bóng Premier League là Tottenham trong trận chung kết. Mùa giải năm nay, Liverpool đặt mục tiêu “ăn bốn” vô tiền khoáng hậu của bóng đá Anh.

Liverpool đã vô địch EFL Cup (League Cup) sau khi thắng Chelsea trong loạt luân lưu. The Kop đang đứng thứ hai Premier League, kém đội đầu bảng Man City chỉ 1 điểm. Đội chủ sân Anfield cũng vào tứ kết Champions League và gặp Nottingham Forest vào lúc 1h rạng sáng mai (21-3).

Nottingham Forest đang tận hưởng chiến dịch tốt nhất của họ dưới thời HLV Steve Cooper. Họ đã loại hai đội bóng Premier League là Arsenal và Leicester City ở FA Cup và hiện đang đứng thứ 9 tại giải Championship, kém vị trí đá play-off thăng hạng của Blackburn 3 điểm nhưng còn đến 3 trận chưa đấu.

Hậu vệ Djed Spence đang được hàng loạt ông lớn châu Âu quan tâm bao gồm Arsenal, Tottenham và Bayern Munich. Trong khi đó, đội trưởng Lewis Grabban đã ghi 12 bàn tại Championship mùa này.

Nottingham Forest là một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Anh, họ từng giành 2 danh hiệu châu Âu dưới thời HLV Brian Clough vào năm 1979 và 1980. Nottingham Forest chưa từng thi đấu ở Premier League (khi bóng đá Anh đổi tên giải ngoại hạng), thậm chí CLB còn chơi ở giải League One từ năm 2005 đến 2008.

Klopp biến Liverpool từ đống tro tàn trở thành một thế lực đáng gờm của làng bóng đá thế giới. ẢNH: GETTY

Về trận tứ kết FA Cup với Nottingham Forest, HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói thêm: “Nếu chúng tôi chỉ “giảm ga” một chút, chỉ một chút thôi, chúng tôi sẽ biến mất khỏi giải. Nếu Liverpool đi theo suy nghĩ đó, chúng tôi sẽ không có cơ hội. 3 giải đấu, “hẹn gặp lại”.

Đúng vậy, Nottingham Forest là một đội bóng Championship nhưng họ đang có những khoảnh khắc thực sự rất tốt. Bạn có thể thấy cách họ thiết lập hệ thống. Với những tài năng lớn trong đội, có lẽ cả Premier League đều đang dõi theo họ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm