Klopp tiết lộ chiến lược truyền cảm hứng cho Liverpool

(PLO)- HLV Jurgen Klopp đã tiết lộ chiến lược truyền cảm hứng cho các cầu thủ Liverpool trong cuộc đối đầu kinh điển của làng bóng đá Anh với Manchester City.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là bình luận của tờ Mirror (Anh) khi dẫn lời chia sẻ của HLV Jurgen Klopp sau khi Liverpool cầm hòa Manchester City 2-2 trên sân khách Etihad ở vòng 32 Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay (11-4).

Chủ nhà Man City hai lần vươn lên dẫn trước Liverpool nhờ các pha lập công của Kevin De Bruyne và Gabriel Jesus nhưng Liverpool 2 lần bắt kịp, với các bàn thắng của Diogo Jota và Sadio Mane. Đặc biệt, Liverpool khởi đầu hiệp hai đầy mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa 2-2 ở ngay phút 46 của Mane.

Kết quả này khiến cuộc đua Premier League giữa ĐKVĐ Man City và Liverpool vẫn hấp dẫn hơn bao giờ hết khi Man xanh chỉ hơn The Kop đúng 1 điểm trên bảng tổng sắp (74 điểm so với 73 điểm).

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã tiết lộ những gì ông yêu cầu các học trò trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, khi mà Liverpool tỏ ra hơi lép vế Man City trong 45 phút đầu tiên.

Jurgen Klopp trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau trận đấu. ẢNH: SKY SPORTS

Jurgen Klopp trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau trận đấu. ẢNH: SKY SPORTS

Chiến lược gia người Đức chia sẻ với Sky Sports (Anh) về nguồn cảm hứng giúp Liverpool khởi đầu hiệp hai rất hay: “Chúng tôi rõ ràng đã thể hiện mục tiêu ghi bàn của mình, vì đó là một tình huống bóng thực sự tốt.

Tôi không bị thuyết phục, nhưng tôi có cảm giác rằng Liverpool có thể thắng trận đấu này như mọi khi chúng tôi đối đầu với Man City. Chúng tôi đã gây ra vấn đề cho họ.

Man City chơi trực diện hơn Liverpool rất nhiều nhưng đó không phải là kế hoạch của chúng tôi. Điều đầu tiên, họ có ý tưởng đối đầu trực tiếp hơn chúng tôi, sau đó, hàng phòng ngự của chúng tôi đã chơi hơi vội vàng.

Man City phòng ngự tầm cao tốt hơn nên họ đặt chúng tôi vào áp lực. Chúng tôi có thể bảo vệ trong những tình huống như vậy tốt hơn. Trong hiệp 1, tôi muốn chúng tôi chơi thứ bóng đá thích hợp như mọi khi thường xuyên hơn.

Tôi đã thấy điều đó trong hiệp hai và có lẽ không phải lúc nào điều đó cũng có thể xảy ra. Nhưng pha phản công của họ không tệ. Họ thật sự luôn chọn đúng cầu thủ và thời điểm để triển khai bóng”.

Klopp và Guardiola đã tạo nên màn đối đầu kinh điển. ẢNH: GETTY

Klopp và Guardiola đã tạo nên màn đối đầu kinh điển. ẢNH: GETTY

Manchester City và Liverpool đã khởi đầu trận đấu theo cách cực kỳ hấp dẫn làm mãn nhãn người xem. Sau 13 phút đầu trận, mỗi đội đã có cho mình 1 bàn thắng, với việc De Bruyne mở tỉ số cho Man City ở phút thứ 5, còn Jota gỡ hòa cho Liverpool ở phút 13.

Klopp so sánh ví von màn tỉ thí của hai đội như một trận đấu quyền Anh: “Rõ ràng, Man City có khởi đầu tốt hơn Liverpool. Tôi nghĩ bạn có thể mô tả nó giống như một trận đấu quyền Anh.

Bạn buông tay xuống trong 1 giây và bạn nhận được những cú đấm mạnh. Bạn hơi run một chút và cú đấm tiếp theo đến từ đội bên kia. Tôi nghĩ chúng tôi giữ cự ly đội hình ở gần nhau hơn bao giờ hết trong mọi khoảnh khắc chơi bóng.

Chúng tôi chơi những đường chuyền đơn giản, đó là cách Liverpool ghi bàn. Hiệp hai, chúng tôi bắt đầu tốt hơn nhiều. Man City thật sự đã cố gắng thay đổi vài điều, như việc họ chuyền bóng ra phía sau lưng hàng thủ chúng tôi”.

Man City có lợi thế hơn Liverpool một chút trong cuộc đua vô địch Premier League. ẢNH: MIRROR

Man City có lợi thế hơn Liverpool một chút trong cuộc đua vô địch Premier League. ẢNH: MIRROR

Đội bóng của Pep Guardiola chắc chắn vẫn hạnh phúc vì họ vẫn có lợi thế hơn Liverpool trong 7 trận đấu còn lại của hai đội, nhưng khoảng cách chỉ là 1 điểm. Còn đối với đội Jurgen Klopp, họ bây giờ hi vọng Man City sẩy chân trong các trận còn lại để tìm kiếm cơ hội vượt lên.

Jurgen Klopp đã khẳng định điều đó bằng tuyên bố: “Liverpool sẽ không ngừng theo đuổi điều đó, nó rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, chúng tôi phải đảm bảo sẵn sàng cho trận đấu với Benfica (lượt về tứ kết Champions League), sẵn sàng cho Wembley để chống lại Manchester City 1 lần nữa (bán kết FA Cup) và sau đó xem ai có kết quả tốt hơn”.

Đáng chú ý, Liverpool có cơ hội “ăn 4” ở mùa giải này khi đội chủ sân Anfield đã có danh hiệu League Cup và vẫn còn trong cuộc đua vô địch Premier League, Champions League và FA Cup.

Klopp hướng đến cú ăn bốn cùng Liverpool, còn với Pep Guardiola là cú ăn ba cùng Man City. ẢNH: GETTY

Klopp hướng đến cú ăn bốn cùng Liverpool, còn với Pep Guardiola là cú ăn ba cùng Man City. ẢNH: GETTY

Nếu giành cú ăn 4, Jurgen Klopp sẽ giúp Liverpool trở thành CLB đầu tiên của Anh làm được kỳ tích đó. Hiện Manchester United là CLB duy nhất của Anh giành cú ăn ba lịch sử gồm Champions League, Premier League và FA Cup năm 19909 dưới thời Sir Alex Ferguson.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm