Ronaldo bị điều tra: Cảnh sát yêu cầu người dân cung cấp bằng chứng

(PLO)- Cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ Cristiano Ronaldo tức giận đập vỡ điện thoại của người hâm mộ và kêu gọi người dân cung cấp bằng chứng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (9-4), Manchester United bất ngờ thua Everton 0-1 ở vòng 31 Premier League trên sân khách Goodison Park với bàn thắng duy nhất của Gordon.

Siêu sao 37 tuổi của MU Cristiano Ronaldo đá chính cả trận đấu và có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể chọc thủng lưới khung thành thủ môn Pickford. Thất bại này khiến MU đối mặt với nguy cơ lớn không thể lọt Top 4 Premier League, đồng thời giành suất dự Champions League mùa tới.

Ronaldo đập điện thoại của một fan nhí. ẢNH: MIRROR

Ronaldo đập điện thoại của một fan nhí. ẢNH: MIRROR

Thất vọng sau trận đấu, Ronaldo đã có hành động thiếu kiềm chế. Theo đó, trong quá trình đi vào đường hầm rời khỏi sân, Ronaldo đã gặp chấn thương ở chân khi anh bước đi tập tễnh.

Một fan nhí dường như đã dùng điện thoại quay lại cảnh này. Khi đi ngang qua CĐV nhí, Ronaldo không kiềm chế đã dùng tay đập thẳng vào chiếc điện thoại mà fan nhí này đang cầm trên tay.

Một số nhân viên cảnh sát có mặt gần đó theo dõi và không can thiệp vào thời điểm đó. Video này đã được lan truyền trên mạng xã hội và gây sốt. Ronaldo sau đó đưa ra lời xin lỗi về hành vi phản cảm không đúng mực của mình trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cảnh sát vùng Merseyside đã vào cuộc điều tra và đưa ra thông báo với nội dung: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng, chúng tôi đang liên lạc với CLB bóng đá Manchester United và Everton sau các báo cáo về một vụ cáo buộc tấn công trong trận đấu giữa Everton và Manchester United vào ngày thứ bảy 9-4-2022 tại sân Goodison Park.

Khi các cầu thủ rời sân lúc 2h30 chiều (giờ Anh), có thông báo rằng 1 cậu bé đã bị một trong những cầu thủ của đội khách hành hung khi họ rời sân. Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát hiện đang làm việc với CLB Everton để xem lại cảnh quay và đang tiến hành thẩm vấn các nhân chứng để xác định xem có hành vi phạm tội xảy ra hay không.

Hình ảnh cắt từ video. ẢNH: MIRROR

Hình ảnh cắt từ video. ẢNH: MIRROR

Bất kỳ ai có thông tin về vụ việc này, yêu cầu họ liên hệ với bộ phận truyền thông xã hội của Cảnh sát Merseyside thông qua Twitter và Facebook của trung tâm, hoặc liên hệ trực tiếp đến cảnh sát Merseyside”.

Sau vụ việc, phía CLB Manchester United chia sẻ với tờ Mirror (Anh) rằng họ không sẵn sàng bình luận vào thời điểm đó và đang xem xét vấn đề. Sau đó, phía Manchester United nói với ECHO: “Chúng tôi biết về một sự cố bị cáo buộc trong trận đấu gặp Everton. CLB sẽ hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào của cảnh sát”.

Ronaldo đã gửi lời xin lỗi đến CĐV. ẢNH: MIRROR

Ronaldo đã gửi lời xin lỗi đến CĐV. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cũng lên mạng xã hội cá nhân gửi lời xin lỗi về hành vi không đúng mực của mình.

Ronaldo viết: “Không bao giờ dễ dàng đối mặt với cảm xúc trong thời điểm khó khăn như thời điểm chúng tôi đang phải đối mặt. Tuy nhiên, chúng tôi luôn phải tôn trọng, kiên nhẫn và làm gương cho tất cả giới trẻ yêu thích một trận đấu đẹp.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi về hành vi bộc phát của mình. Và nếu có thể, tôi muốn mời CĐV này đến xem một trận đấu tại Old Trafford như một biểu hiện của tinh thần thể thao và Fair Play”.

Ronaldo có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. ẢNH: REUTERS

Ronaldo có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. ẢNH: REUTERS

Manchester United vẫn đứng thứ bảy Premier League với 51 điểm sau thất bại trước Everton. Manchester United kém đội đứng thứ tư Tottenham 3 điểm, lại còn thi đấu nhiều hơn 1 trận. Ngoài ra, “quỷ đỏ” thành Manchester còn xếp sau Arsenal và West Ham trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm