Kon Tum: Gốc củ mì siêu to khổng lồ, nặng gần 70 kg

(PLO)- Sau ba năm bị bỏ quên trên rẫy, một cây mì được chủ nhà đào lên có chùm củ siêu to khổng lồ nặng gần 70 kg.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, ông Nguyễn Trí Phương (ngụ thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã đào được cây mì khổng lồ, chùm củ nặng gần 70 kg. Ông Phương đã thuê ba người đào trong gần hai giờ mới lấy được toàn bộ củ lên khỏi mặt đất.

Ông Phương đào được chùm củ mì cân nặng 60 kg. Ảnh: VP.

Ông Phương đào được chùm củ mì cân nặng 60 kg. Ảnh: VP.

Theo ông Phương, cây mì này gia đình ông trồng được ba năm trên rẫy ở phường Ngô Mây. Đây là cây mì bị bỏ quên trên rẫy, cây mọc tự nhiên, không chăm sóc, phân bón gì.

Qua kiểm tra, cây mì có khoảng 20 củ riêng lẻ, củ dài nhất khoảng 1,3 mét, nặng gần 10 kg. Mang đi cân, tổng trọng lượng củ mì 60 kg, nếu tính thêm những củ đã bị gãy rời thì cân nặng lên đến gần 70 kg.

Ông Phương cho biết, đây là củ mì to, dài và nặng nhất mà ông từng thấy.

Củ to dài, hai thanh niên mới khiên nổi.

Củ to dài, hai thanh niên mới khiên nổi.

Tổng trọng lượng củ mì lên gần 70 kg.

Tổng trọng lượng củ mì lên gần 70 kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm