Kỷ luật Phó Giám đốc và ba Đảng viên ở Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới

(PLO)- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Đồng Hới cùng ba nữ thuộc cấp bị kỷ luật do đã vi phạm quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa kỷ luật bốn Đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế TP Đồng Hới do đã vi phạm quy định của Đảng, quy định những điều Đảng viên không được làm.

Những người này gồm: ông Phan Thanh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đồng Hới bị kỷ luật cảnh cáo; bà Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Hồng Tám, Phan Thị Thủy thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế bị kỷ luật khiển trách.

Bốn Đảng viên bị kỷ luật thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới
Bốn Đảng viên bị kỷ luật thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới. Ảnh: B.THIÊN

Theo kết luận, Đảng ủy Trung tâm Y tế Đồng Hới và ông Lê Thanh Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế đã có hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Để một số đảng viên tự ứng cử, đề cử người khác nhận, đề cử ngoài danh sách theo đề án nhân sự mà Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBKT Thành ủy Đồng Hới yêu cầu Đảng ủy Trung tâm Y tế và ông Lê Thanh Cảnh kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, UBKT Thành ủy Đồng Hới kỷ luật cảnh cáo ông Phan Thanh Phong. Đồng thời kỷ luật khiển trách ba đảng viên là Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Hồng Tám, Phan Thị Thủy.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy Đồng Hới cũng đề nghị Sở Y tế Quảng Bình chỉ đạo Trung tâm Y tế xem xét, xử lý về mặt chính quyền đối với các cá nhân có vi phạm, khuyết điểm nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm