Kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Toán khó

(PLO)- Nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Toán khó nhất là phần hình học câu b,c và câu 7 dạng toán thực tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại điểm thi trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi, Trần Hiền Giang (THCS Trần Văn Ơn) chia sẻ, theo em môn Toán đề toán hình hơi khó, nhưng em đoán em được khoảng 7 điểm.

Thí sinh Trần Hiền Giang (THCS Trần Văn Ơn) chia sẻ đề Toán hình học hơi khó. Ảnh: TRẦN MINH

Thí sinh Trần Hiền Giang (THCS Trần Văn Ơn) chia sẻ đề Toán hình học hơi khó. Ảnh: TRẦN MINH

Thí sinh Bùi Văn Đăng Khoa (học sinh trường THCS Trần Văn Ơn) chia sẻ, em cảm thấy đề toán năm nay tương đối khó, có mấy câu em quên không làm được nhưng do hôm qua môn Tiếng anh và Ngữ văn em cũng làm khá tốt, nên em nghĩ điểm 2 môn đó sẽ kéo điểm môn Toán lên. Môn Toán em cũng thấy làm được ở mức trung bình tầm 7 điểm trở lên.

Thí sinh Bùi Văn Đăng Khoa (học sinh trường THCS Trần Văn Ơn) cho biết môn Toán năm nay tương đối khó. Ảnh: TRẦN MINH

Thí sinh Bùi Văn Đăng Khoa (học sinh trường THCS Trần Văn Ơn) cho biết môn Toán năm nay tương đối khó. Ảnh: TRẦN MINH

Cũng tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, Trần Tuyến Như (học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh) cho biết, đề môn Toán sáng nay ở mức độ vừa phải, không phải là quá khó, những bạn học từ trung bình tới khá đủ sức để làm. Tuy nhiên, có nhiều câu sẽ hơi khó đòi hỏi những bạn phải giỏi và xuất sắc. Ví du như câu số 7 dạng toán thực tế, câu c và b bài hình học hơi lạ.

“Kết thúc kỳ thi, em đánh giá đề thi các môn năm nay không quá khó, vừa sức với tụi em. Trong đó môn Văn, em đoán em đạt được 7 điểm, môn tiếng Anh 7,5 điểm còn môn Toán tầm khoảng 7 điểm” - Tuyến Như nói thêm.

Tương tự, Trần Trịnh Hoàng Phúc (học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn) cho rằng trong đề Toán, phần hình học khó nhất đặc biệt là câu b và câu c. Hai câu này tụi em có gặp rồi nhưng rất khó để giải. Còn toán thực tế gồm 5 bài trong đó 2 bài hàm số, học sinh có thể làm được những bài còn lại lập hệ phương trình, tính tiền.

“Đề toán so với năm ngoái khó hơn, có nhiều câu cần sự tư duy hơn. Em dự đoán toán em đạt được 8 điểm. Trong khi đó môn Văn vừa sức, môn Anh khá dễ. Với tình hình này, điểm chuẩn các trường có thể tăng thêm một chút. Với kết quả bài làm của mình, em nghĩ mình có thể đậu nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3”.

Các thí sinh trao đổi kết quả sau khi thi xong môn Toán. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các thí sinh trao đổi kết quả sau khi thi xong môn Toán. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh Thành Tâm (học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn) cho biết, câu b và c bài hình gây khó cho em. Dạng đề Toán hơi lạ. Có 5 bài toán thực tế, trong đó bài 7 hơi khó. Với bài làm của mình, em nghĩ môn Toán em đạt được 7,5 điểm. Hy vọng em sẽ đậu nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Diệu.

Đối với thí sinh Bùi Đại Mỹ Ánh (học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn) thì dạng toán thực tế, em không giải được câu số 7. Dạng toán này em chưa làm tới nên em bị mất 1 điểm, trong khi đó những câu còn lại em làm khá ổn. Còn phần hình học, em chỉ làm được câu a, câu b và c em chưa nghĩ ra.

“Với đề này em làm được khoảng 70%, trong khi đó môn văn và Anh hôm qua em làm khá ổn vì đề khá dễ. Đề thi các môn không đánh đố. Do đó, em nghĩ điểm thi năm nay sẽ cao, điều này khiến điểm chuẩn các trường sẽ tăng lên.

Các thí sinh tại điểm trường THCS Trần Văn Ơn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các thí sinh tại điểm trường THCS Trần Văn Ơn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi trường THCS Trường Thọ, TP Thủ Đức, thí sinh Duy Anh (học sinh trường THCS Bình Thọ) cho biết đây là môn thi cuối cùng nên em mang tâm lý khá thoải mái và rất tự tin với bài thi. Qua trao đổi kết quả với bạn bè, Anh dự đoán điểm môn Toán trên 8. Chiều nay em sẽ tự thưởng cho mình 2 tiếng chơi game.

Duy Anh vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn. Ảnh: VÕ THƠ

Duy Anh vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn. Ảnh: VÕ THƠ

Còn thí sinh Thảo My (học sinh trường THCS Trương Văn Ngư) cho biết đây là kỳ thi em cảm thấy hài lòng nhất, ba môn Toán, Văn, Anh đều cảm thấy dễ, trong đó môn Toán là môn thế mạnh và cũng là môn em dự đoán điểm sẽ cao nhất trong 3 môn.

My cho biết, sau hôm nay em sẽ cùng nhóm bạn thân cùng đi chơi Đầm Sen trước khi chia tay mỗi bạn học mỗi nơi.

Nhóm bạn nữ vui mừng sau khi thi xong môn Toán. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhóm bạn nữ vui mừng sau khi thi xong môn Toán. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Còn thí sinh H.T (học sinh trường THCS Trường Thọ) cho hay sau hai ngày thi em rút ra được bài học quan trọng là nên tin tưởng vào bản thân mình. H.T cho biết em có ý định thi chuyên Toán vào trường THPT Nguyễn Hữu Huân nhưng chỉ vì không tự tin với khả năng nên em đã bỏ lỡ và em cảm thấy rất tiếc nuối. Mặc dù khá buồn nhưng để an ủi bản thân, T dự định tối nay sẽ cày bộ phim yêu thích mà trước đó lo ôn thi nên không dám xem.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm