Lai kéo tàu cá cùng 12 ngư dân vào bờ an toàn

(PLO)- Chiều ngày 19-4, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 đã bàn giao 12 ngư dân và tàu cá BĐ-96869 TS cho gia đình và chính quyền địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đó, ngày 31-3, tàu cá BD-96869 TS do ông Trần Ngọc Việt (41 tuổi, ngụ ở thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, đang hoạt động trên biển thì bị hỏng máy. Sau đó, tàu này được tàu cá BĐ-97083 TS của ông Nguyễn Hứa lai dắt vào đảo Trường Sa.

Vùng 4 Hải quân bàn giao tàu cá và ngư dân bị nạn trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Khắc Thành.

Vùng 4 Hải quân bàn giao tàu cá và ngư dân bị nạn trên quần đảo Trường Sa. Ảnh: Khắc Thành.

Các lực lượng trên đao đã tiến hành sửa chữa nhưng không thể khắc phục được. Chủ tàu đã đề nghị được lai dắt về đất liền. Vùng 4 Hải quân đã phối hợp và bàn giao tàu cá bị nạn cho Chi đội Kiểm ngư số 4 để dùng tàu KN473 lai kéo tàu cá BĐ-96869TS về đất liền để sửa chữa.

Tất cả trang bị của tàu cá Bình Định cùng tư trang cá nhân của 12 ngư dân bảo đảm nguyên trạng và đầy đủ, các ngư dân sức khỏe đều ổn định.

Sau khi tàu KN473 lai dắt tàu BĐ-96869TS cập cảng Ba Ngòi an toàn, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4, Chi đội Kiểm ngư 4 và các cơ quan chức năng đã đến động viên, thăm hỏi sức khỏe các ngư dân bị nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm