Lâm Đồng: 2 mẹ con và cháu họ chết đuối thương tâm

(PLO)-  Đang chơi bên hồ thì con trượt chân rơi xuống hồ, mẹ và người cháu họ bơi ra cứu khiến cả 3  đuối nước tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-6, ông Nguyễn Hoàng Phúc – Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

3 nạn nhân bị đuối nước ở hồ Bê Đê. Ảnh: CTV

3 nạn nhân bị đuối nước ở hồ Bê Đê. Ảnh: CTV

Cụ thể, vào lúc 16 giờ cùng ngày, chị Lê Thị Huế (29 tuổi) cùng con trai Đinh Đức Vỹ (10 tuổi) và người cháu họ tên Đinh Gia Bảo (16 tuổi) cùng ngụ tại thôn Tân Xuân, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên cùng nhau đến hồ chứa nước Bê Đê tại thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng chơi.

Trong lúc đang chơi đùa cạnh hồ chứa nước thì cháu Vỹ bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, chị Huế và cháu Bảo bơi ra hồ để cứu cháu Vỹ nhưng do nước hồ quá sâu khiến cả 3 người bị nước nhấn chìm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 4 tại huyện Đạ Tẻh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Cát Tiên và chính quyền địa phương triển khai các phương án cứu hộ các nạn nhân.

Đến hơn 16 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được thi thể 3 nạn nhân.

Hồ thủy lợi Bê Đê có mực nước sâu từ 5 – 15 mét và rộng khoảng 2 ha rất nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã cắm nhiều biển cảnh báo nguy hiểm để phòng tai nạn đuối nước.

Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trước mắt, địa phương hỗ trợ mỗi nạn nhân 20 triệu đồng để lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm