Làm rõ vụ cấp giấy chứng nhận hơn 800 sản phẩm thức ăn thủy sản

Trước đó, ngày 20-7, báo chí phản ánh việc làm giả công văn, cấp chứng nhận trái phép cho hơn 800 sản phẩm thức ăn thủy sản tại trung tâm trên. Cụ thể, trong hơn 800 sản phẩm gồm 668 sản phẩm dùng cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản và 140 sản phẩm thức ăn thủy sản không bảo đảm chất lượng đã được lưu hành trên thị trường. Việc có mặt trên thị trường là do có được giấy phép lưu hành từ trung tâm và quá trình này diễn ra từ năm 2013 đến 2015.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm