Làm thủng bánh xe để chiếm đoạt tiền - Phạm tội gì?

Có thể là cướp, cũng có thể là cướp giật hoặc là trộm cắp tài sản. Gần đây có hiện tượng kẻ gian dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản của người đi đường.

Chúng giả bộ làm người gặp tai nạn giữa đường vắng, nằm run rẩy khiến người đi đường thấy vậy dừng xe hỏi han thì chúng ra tay trấn lột. Có khi chúng cố tình va quẹt tạo ra chuyện bất bình, người đi đường ngừng xe lại... “nói chuyện phải quấy” để chúng làm ăn! Và mới đây nhất, chúng làm cho xe ôtô chở tiền bị thủng bánh xe giữa đường (bằng cách bắn đinh, gài đinh gây xẹp bánh xe) buộc xe phải dừng lại để cho chúng có điều kiện giở trò...

Những cách làm ăn “phong phú” đó đều là thủ đoạn xảo quyệt để thực hiện hành vi phạm tội tiếp theo. Có thể là cướp, cũng có thể là cướp giật hoặc là trộm cắp tài sản.

- Cướp: Là trường hợp sau khi xe vừa dừng lại, chúng nhào tới dùng vũ lực khống chế hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc (như hăm đâm, bắn, giết...) hoặc có hành vi khác (như xịt hơi gây mê vào mặt) làm cho người có tài sản lâm vào tình trạng không thể tự vệ được để chúng lấy tiền, vàng... Thí dụ như cách nay không lâu trên quốc lộ 20, năm tên bàn nhau bày trò một tên trúng gió nằm lăn ra đường, một tên tận tình chăm sóc, còn mấy tên khác hối hả chặn xe lại xin quá giang chở bạn đi cấp cứu. Thế rồi một xe ôtô dừng lại, chúng xông tới siết cổ “ông chủ” để xin chút ít tiền xài. Chúng lục bóp và tước đoạt của khổ chủ... 26.000 đồng. Thế là cướp!

- Cướp giật: Là trường hợp chúng lợi dụng sơ hở của người giữ tiền để nhanh chóng giật lấy túi tiền một cách công khai, rồi nhanh chóng “cao bay xa chạy”. Thí dụ như chiều 4-6, ở góc đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM), sau khi dùng súng bắn đinh làm thủng bánh xe ôtô đang chạy trên đường, chủ xe vừa dừng lại, bước xuống xe để quan sát thì một tên lao tới, thò tay vào xe ôtô giật túi tiền trên tay người ngồi trên xe, bên trong có hơn hai tỷ đồng, rồi thoát thân. Đó là cướp giật!

- Trộm cắp: Là chúng lợi dụng cơ hội người giữ tiền rời bỏ túi tiền trên xe một mình, chúng len lén mở cửa xe lấy túi tiền xách đi. Thí dụ như mới đây, ngày 14-7, đám người Indonesia sau khi dàn cảnh làm đinh ghim xẹp bánh xe của ông Chao Pao Liang trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM), lợi dụng lúc ông chủ xuống xe thay bánh xơ-cua, “anh em” lặng lẽ mở cửa xe bợ túi tiền bên trong có 22.900 USD mới rút từ ngân hàng ra xách đi. Đó là trộm cắp!

Nói chung, hành vi phạm tội thì rất đa dạng. Phạm tội gì là theo tính chất của từng hành vi chiếm đoạt tài sản của người ta. Còn việc làm cho xe dừng lại trước đó dù được thực hiện bằng cách nào cũng chỉ là thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt dùng để phạm tội mà thôi. Thủ đoạn xảo quyệt đó có thể bị coi là tình tiết tăng nặng để tòa án lượng định hình phạt sau này. Nếu thủ đoạn của kẻ gian đã thực hiện xong cả rồi mà người giữ tiền cứ khư khư ngồi ôm chặt gói tiền, khiến không “ai” làm ăn gì được thì sự nguy hiểm đáng kể cho xã hội không xảy ra, sẽ không ai có tội. Còn nếu đi đường có tiền mà hơ hổng, chỉ cần mất cảnh giác chút xíu thôi cũng đủ cho đủ thứ tội phạm đang rình rập đâu đó có cơ hội hoành hành!

PHAN ĐĂNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm