Lần đầu mở chuyến bay thương mại Cà Mau - Hà Nội

(PLO)- Người dân vùng cực Nam tổ quốc đến với Thủ đô chỉ mất 2 giờ 25 phút.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, tại cuộc họp giữa lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và hãng hàng không Bamboo Airways đã đi đến thống nhất kế hoạch khai thác các chuyến bay kết nối Hà Nội - Cà Mau.

Theo đó, dự kiến hãng khai thác đường bay này từ cuối tháng 4 tới đây, với tần suất 3 chuyến mỗi tuần, bằng máy bay phản lực Embraer hiện đại với khả năng vận chuyển đối đa 98 khách. Thời gian bay thẳng dự kiến 2 giờ 25.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Lâm Văn Bi, cho biết hiện người dân Cà Mau muốn đi Hà Nội bằng đường hàng không phải di chuyển đến Cần Thơ rồi mới thực hiện được hành trình bay thẳng tới Thủ đô.

“Việc khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên từ Cà Mau đi Hà Nội là sự kiện rất quan trọng, đưa người dân vùng cực Nam tổ quốc đến với Thủ đô Hà Nội nhanh hơn…”- ông Bi nói.

Sân bay Cà Mau có từ thời Pháp, đường cất hạ cánh dài 1.500 m, rộng 30 m. Hiện mỗi ngày khai thác một chuyến đi TP.HCM, với tàu bay cỡ nhỏ, đạt 35 - 40 nghìn khách mỗi năm, trong khi khả năng đáp ứng 200 nghìn khách.

Giai đoạn 2025-2035, sân bay nâng công suất thiết kế lên 40 triệu khách mỗi năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm