Làn sóng căm phẫn vợ chồng chủ trại tôm dã man ngày càng dâng cao

Những ngày qua, thông tin cháu Hào Anh bị vợ chồng Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang đánh đập dã man đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bản thân tôi là một luật sư tại Hà Nội cũng vô cùng phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của cặp vợ chồng này.

Mong luật sư đồng nghiệp Nguyễn Thị Hồng Liên củng cố hồ sơ, cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng đưa vụ án ra xét xử một cách sớm nhất. Vụ án này không chỉ dừng lại ở tội hành hạ người khác theo Điều 110 Bộ luật Hình sự mà còn có dấu hiệu cấu thành ở tội cố ý gây thương tích. Luật sư Liên hãy cố lên, chúng tôi sẽ đồng hành cùng với chị.

LÊ VĂN THÀNH (vplshailong...@gmail.com)

Thật là man rợ, độc ác. Xã hội sao còn có những người độc ác mất nhân tính như vậy?

DUNG L.K (dungthe...@yahoo.com)

Khi đọc và xem hình cháu bé, tôi thấy thật là khủng khiếp. Không hiểu hai vợ chồng nhà kia có phải là người không? Tôi nghĩ rằng rằng họ phải chịu mức án tử hình mới đáng.

MÂY HỒNG (mayhong...@yahoo.com)

Nhìn vụ việc trên, không ai không khỏi thương xót mảnh đời của cậu bé chỉ mới 14 tuổi đầu. Các cơ quan chức năng sẽ trừng trị thích đáng đối với những người đã hành hạ cậu.

LAI HOANG PHUONG MY (bemeo...@yahoo.com)

Tôi thật bất bình trước hành động dã man của hai vợ chồng Giang và Thơm. Tôi thiết nghĩ không nên xử nhẹ cho hai người này vì họ không còn nhân tính nữa. Tử hình là mức án xứng đáng nhất cho hai vợ chồng này. Tôi rất căm phẫn hành động dã man đó.

LOAN (luukhietdan...@yahoo.com)

Trời ơi, cũng là cháu mà, nuôi không được thì thôi chứ sao lại ác như vậy? Nếu không có người phát hiện thì chắc cháu nhỏ không còn sống sót mất. Nếu họ ở trong trường hợp của cháu nhỏ thì họ liệu có chịu đựng được không?

Bạn đọc (...iuanhsanhdieu@yahoo.com)

Đúng là mất hết nhân tính mà, tại sao lại có những người tàn nhẫn đến thế chứ? Pháp luật cần phải xử thật nặng nhằm răn đe, làm cho những người độc ác phải biết sợ.

TOAN (huynhthanhtoan...@gmail.com)

Hai vợ chồng thật quá độc ác. Những kẻ như vậy không nên tồn tại trong xã hội. Cho dù họ có bị mức án bao nhiêu năm đi nữa cũng không thể bù đắp cho thời gian mà em hào Anh đã trải qua và chịu đựng suốt hai năm qua. Tôi rất mong pháp luật  nghiêm minh, xử hai vợ chồng này 30 năm tù mới xứng đáng.

HONG DIEP (...hp@yahoo.com)

Tại sao trên đời này lại có người độc ác như vậy chứ? Không có hình phạt nào đủ thích đáng để trừng trị những kẻ vô nhân tính như vậy cả. Thật dã man quá.

KIEU NGA (kieunga...@gmail.com)

Theo mình nghĩ thì vợ chồng Giang và Thơm không biết về cái tâm của người Việt Nam, ra tay hành hạ một cháu bé chỉ mới 14 tuổi. Pháp luật không tha thứ cho những hành vi tội ác như vậy.

THAI HOC (thaihoc...@yahoo.com)

Sau khi đọc xong bài báo này, em rất cảm thông với bạn Hào Anh. Em thật sự không hiểu vì sao hai vợ chồng đó lại có nhữnh hành động tàn bạo và dã man đến như vậy. Em mong rằng pháp luật trừng trị thích đáng cho những con người vô lương tâm này.

DIỆU LINH (linhxuan...@yahoo.com)

Đôi vợ chồng này ác độc quá. Theo tôi phải trừng trị bằng mức án thật cao để làm gương.

TRẦN THANH HẢI (thanh_hai...@yahoo.com)

Thật đau lòng khi người ta quên mất câu: "Thương người như thể thương thân".

TRAN KIEU KHANH (trankhanh...@yahoo.com.vn)

Nên tử hình cặp vợ chồng này.

TRUNG (mjnhtrungpm...@yahoo.com)

Đây không phải là hành vi của con người đối với con người. Chúng ta sống và làm việc theo pháp luật, nhưng câu hỏi là làm gì để lấy lại công bằng cho cháu Anh? 10 năm hay 15 năm tù đối với vợ chồng kia cũng không thể nào xoa đi nỗi đau về thể xác và tinh thần mà cháu Anh đã, đang và sẽ phải gánh chịu. Tại sao trên cõi đời này lại có những người như thế tồn tại? Hãy cách ly vĩnh viễn họ với xã hội loài người.

CHI VINH (luuchivinh...@yahoo.com)

Đọc bài báo cùng với xem tivi, tôi lại liên tưởng đến Côn Đảo xưa, vì chuyện dùng kìm bẻ răng và kẹp môi có lẽ chỉ ở đó mới có. Không ngờ đến giờ con người vẫn đối xử với nhau như vậy, nhất là lại với một đứa trẻ. Pháp luật cần ngiêm trị để làm gương cho những kẻ mất hết tính người như vậy.

TRỌNG THIỆP (trongthiep...@yahoo.com)

Thương em bao nhiêu tôi lại căm phẫn trước hành động mất nhân tính của vợ chồng Giang - Thơm bấy nhiêu. Mong pháp luật nghiêm minh trừng trị bọn chúng và chúng ta phải làm gì đó cụ thể để bù đắp cho tuổi thơ em, em cần được đến trường.

THU NGÀN (monica...@yahoo.com)

Quá tàn nhẫn, phải xử tử hình.

HA THANH (christian...@yahoo.com)

Hai vợ chồng nhà Thơm và Giang đáng bị pháp luật trừng trị thích đáng. Theo tôi, hai vợ chồng trên phải nhận án tử hình chưa chắc đã bù lại được nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của Hào Anh.

PHAN TIEN DAT (tiendat...@yahoo.com)

Đó không phải là cách đối xử của một con người. Mong các ngành liên quan trừng trị thích đáng.

THUY HAN (tiatia...@yahoo.com)

Phải dùng hình thức xử phạt cao nhất đối với những người không có nhân tính và buộc phải đền bù thỏa đáng cho em Hào Anh.

MUOI (Hongphan...@yahoo.com)

Tôi mong muốn cơ quan có thẩm quyền xử lý tội vợ chồng chủ trại tôm thật thích đáng.

TRAN MIEN VUONG (meo...@gmail.com)

Tôi mong luật pháp Việt Nam nghiêm trị những người quá dã man với trẻ em. Phải có một hình phạt thích đáng mới hả dạ được.

NGUYEN VU THUYET UYEN (...uyen@yahoo.com)

Tôi rất tức giận bởi sự tàn nhẫn mà vợ chồng này gây ra cho bé Hào Anh. Hai vợ chồng này cũng có con, sao không nghĩ tới nếu con mình bị một ai đó đánh một roi thôi thì lòng họ sẽ ra sao? Theo tôi nên trừng trị thật nặng với vợ chồng này. Cầu trời cho em Hào Anh mau sớm bình phục, được sống trong vòng tay nhân ái của xã hội, thoát khỏi những cơn ác mộng khủng khiếp đã qua.

VO CONG TUONG (tuong...@yahoo.com.vn)

Đây là vụ án nghiêm trọng vì đã dấy lên làng sóng phản đối dữ dội của những người dân và dư luận xã hội. Pháp luật nên trừng trị thật nặng để răn đe những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

HUỲNH LUẬN (...luan@yahoo.com.vn)

Vụ việc xảy ra thật là dã man. Mong các cơ quan có thẩm quyền xét xử và phạt thật nặng hai người dã man trên.

TRAN PHONG (phongtran...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm