Làn sóng đầu tư du lịch ĐBSCL

Không chỉ các doanh nghiệp (DN) mà ngay cả các quỹ đầu tư lớn về du lịch cũng bắt đầu hướng về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Những hình thức đầu tư khác nhau đang dần biến miệt vườn sông nước thành một trong những điểm đến du lịch mới, hấp dẫn hơn.

Dùng chính sách thu hút du lịch

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang, cho biết hiện nay ở Hậu Giang đã có hàng loạt dự án du lịch mới như dự án du lịch rừng tràm Vị Thủy được một công ty Úc đầu tư, đến năm 2013 sẽ hoàn thành. Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng hay Khu du lịch lâm trường Mùa Xuân cũng có các công ty du lịch Việt Nam đầu tư với chi phí lớn.

Mặc dù trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế nhưng nhờ chính sách thông thoáng, nhiều tỉnh khác cũng thu hút được các dự án lớn. Tại Long An có dự án Trần Thái Marina & Resort của Công ty Trần Thái, dự án này đầu tư 75 triệu USD, có diện tích 41 ha, triển khai kinh doanh nhiều loại hình phục vụ du lịch.

Cùng với các DN đầu tư, thời gian gần đây các tỉnh ĐBSCL cũng bắt đầu thu hút được các nguồn vốn đầu tư cơ sở du lịch. Ngân hàng Phát triển châu Á đã hỗ trợ dự án phát triển bền vững du lịch tiểu vùng sông Me Kong. Ngân hàng này chọn tỉnh Tiền Giang, An Giang để phát triển dự án, xây dựng hạ tầng như cầu tàu du lịch Mỹ Tho, cầu tàu du lịch Châu Đốc, trạm kiểm soát liên hiệp Vĩnh Xương…

Làn sóng đầu tư du lịch ĐBSCL ảnh 1

Chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), một trong những địa điểm có thể đầu tư tốt hơn để phát triển du lịch. Ảnh: bá huy

Đầu tư lớn bất chấp khủng hoảng

Ông Đinh Trung, Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty Trần Thái, cho biết hiện Trần Thái có sáu dự án ở Kiên Giang, năm dự án ở Phú Quốc và một ở Hà Tiên. Mặc dù đang trong lúc kinh tế khó khăn nhưng DN xác định đây là thời điểm chín muồi để đầu tư du lịch. “Phú Quốc hiện nay có 22 chuyến bay mỗi ngày. Thế nhưng khi sân bay mới được xây dựng vào năm 2012, chắc chắn số lượng chuyến bay sẽ tăng và rất thuận lợi cho các dịch vụ du lịch. Cho nên dù là khủng hoảng kinh tế, thu hút vốn khó khăn nhưng DN vẫn chấp nhận đầu tư vì khả năng thành công cao” - ông Trung cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Việc xây dựng cơ chế chính sách phù hợp sẽ thu hút được DN, đặc biệt sẽ thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn. Để thu hút đầu tư, tỉnh có nhiều chính sách như ưu đãi, miễn giảm thuế trong ba năm đầu, giảm 50% cho các năm về sau”.

Phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho biết để có thể phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển kinh tế du lịch nói riêng, các tỉnh không chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước mà cần khai thông các nguồn vốn từ các nhà đầu tư, các DN làm du lịch. Thế nhưng do các tỉnh có đặc thù chung về cơ sở địa lý nên sản phẩm du lịch thường trùng lắp. Do vậy, đề án quy hoạch cần có sự phân chia các không gian du lịch dựa trên sự tương đồng về lịch sử, văn hóa.

81 dự án đang kêu gọi đầu tư

Theo Ban Chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL, hiện ĐBSCL có tất cả 81 dự án đang nằm trong danh mục kêu gọi đầu tư, trong đó có 18 dự án về hạ tầng cơ sở, 55 dự án về khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái, điểm tham quan, tám dự án về hạ tầng giao thông… với tổng vốn cần kêu gọi đầu tư gần 19.231 tỉ đồng.

Năm 2010, du lịch ĐBSCL đã đón 9,236 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,222 triệu lượt, chiếm 8% lượt khách du lịch của cả nước; thu nhập từ du lịch của vùng ĐBSCL đạt 1.993 tỉ đồng.

BÁ HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm