Lãnh 12 năm tù vì chiếm đoạt 500 triệu đồng khi hứa hẹn xin việc

(PLO)- Bị cáo Trương Thị Tuyết 'nổ' có mối quan hệ quen biết, có thể xin cho bị hại vào làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Thị Tuyết 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 25-12-2017, Tuyết nói với ông Nguyễn Ngọc Hiệp (người có nhu cầu xin việc cho con trai vào làm việc tại bộ phận an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM) rằng mình có mối quan hệ và có thể xin việc cho con ông với chi phí 500 triệu đồng.

Truong Thi Tuyet lua dao chiem doat tai san.jpg
Bị cáo Trương Thị Tuyết tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Ngày 1-1-2018, ông Hiệp cùng con đến gặp Tuyết và được hướng dẫn đi học phi công sẽ lợi ích hơn làm việc tại bộ phận an ninh của sân bay. Ông Hiệp đã đưa cho Tuyết 250 triệu đồng. Tuyết nhận tiền và viết giấy xác nhận để hai bên ký tên.

Sau đó, Tuyết yêu cầu ông Hiệp đưa thêm 250 triệu đồng để xin việc nhanh hơn. Ông Hiệp đồng ý và hứa thưởng cho Tuyết 100 triệu nếu sự việc thành công.

Hôm sau, nhân viên của ông Hiệp chuyển tiếp 250 triệu đồng còn lại vào tài khoản của Tuyết. Sau khi nhận giấy tờ, bằng cấp của con ông Hiệp, Tuyết không mang đến nộp tại Trường phi công bay Việt Nam như đã hứa.

Thông qua mạng xã hội, Tuyết biết được Trường Đào tạo phi công Bay Việt tuyển sinh nên đã nói con ông Hiệp đến dự tuyển nhưng anh này không đủ chuẩn chiều cao, cân nặng và khả năng ngoại ngữ.

Sau đó, Tuyết tiếp tục hứa hẹn sẽ xin giúp anh này vào làm an ninh sân bay. Thực tế, Tuyết không quen biết người nào tại trường dạy phi công hay sân bay Tân Sơn Nhất, không làm thủ tục hồ sơ để xin việc như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt 500 triệu đồng của ông Hiệp để tiêu xài cá nhân.

Sau một thời gian chờ đợi nhưng không thấy con được tuyển vào làm an ninh sân bay, ông Hiệp yêu cầu Tuyết trả lại tiền nhưng Tuyết nhiều lần trốn tránh. Ngày 8-11-2021, ông Hiệp đã làm đơn tố cáo.

Đối với ông Hiệp, ông là bị hại trong vụ án, đã chủ động tố cáo hành vi phạm tội của Tuyết, tích cực phối hợp với CQĐT làm rõ vụ việc. Do đó, CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Hiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm