Lãnh án vì... gói thuốc lá

Bị cáo Bùi Hoàng Thái sáu năm tù cùng về tội giết người, phạt bị cáo Phạm Văn Nhân một năm tù về tội che giấu tội phạm.

Khuya 24-9-2010, trên đường đi uống rượu về, Nhàn bị Nguyễn Hoàng Dương đang ngồi trong một quán nhậu ném gói thuốc lá trúng người. Từ việc này, hai bên lời qua tiếng lại và Dương thách thức đánh nhau. Nhàn không đánh nên bỏ đi. Được một đoạn, Nhàn gặp Thái liền kể lại sự việc và bàn bạc quay lại tìm Dương chém trả thù. Hai người tiếp tục rủ Nhân nhưng Nhân không tham gia đánh nhau vì quen biết với Dương. Tuy nhiên, sau khi Nhàn và Thái chém Dương xong, Nhân đã lấy xe chở hai hung thủ đi trốn.

HĐXX nhận định bị cáo Nhàn và Nhân từng có tiền án nay lại tái phạm nên phạt nghiêm. Tuy nhiên, trong vụ việc này, nạn nhân cũng có một phần lỗi nên tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm