Lãnh đạo Cần Thơ xót lòng khi ruộng hoa của bà con còn nhiều

Sáng 11-2 (nhằm ngày 30 tháng Chạp), thông tin báo chí, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết lãnh đạo TP đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương bàn giải pháp hỗ trợ người trồng và kinh doanh hoa kiểng Tết.

Chợ hoa xuân bờ hồ Xáng Thổi trầm lắng ngày 29 tháng Chạp. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, trước mắt, lãnh đạo TP kêu gọi người dân tiêu thụ hoa kiểng giúp người bán và người trồng. Cạnh đó, đề nghị lãnh đạo các địa phương cho phép các chợ hoa hoạt động đến chiều 30 Tết để “giải cứu” hoa kiểng cho bà con tiểu thương.

“Đi công việc ngang qua quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh – Cần Thơ), nhìn thấy các ruộng hoa của bà con hai bên đường còn đầy ắp mà tôi cảm thấy xót cho bà con nông dân” - ông Hiểu tâm sự.

Như PLO đã phản ánh, ghi nhận tại các chợ hoa ở quận Ninh Kiều ngày 29 tháng Chạp, không khí mua bán khá trầm lắng so với mọi năm. Nhiều người kinh doanh cho biết tình hình mua bán khá “ế ẩm” vì người mua cho rằng giá hoa năm nay cao hơn.

Cạnh đó, vì tình hình dịch COVID-19 nên các gia đình chọn phương án đón Tết đơn giản, tiết kiệm khiến việc mua bán hoa kiểng càng khó khăn hơn.

Rạng sáng 11-2, tại TP Cần Thơ đã xuất hiện cơn mưa kéo dài khoảng năm giờ khiến không khí mua bán đi lại càng ảm đạm hơn những ngày trước đó.

Một tiểu thương kinh doanh hoa kiểng trên đường Trần Văn Hoài buồn bã nói: “Năm nay, hoa kiểng đã ế vì ảnh hưởng dịch COVID-19, giờ còn đổ mưa bất thường như vầy thì tới chiều cũng không biết cách nào bán hết số hoa kiểng này”.

Cần Thơ: Chợ hoa ảm đạm ngày 29 Tết
Cần Thơ: Chợ hoa ảm đạm ngày 29 Tết
(PLO)- Thông thường, ngày 29 tháng Chạp là thời điểm người dân mua sắm hoa kiểng để chưng Tết, thế nhưng năm nay, không khí tại các chợ hoa ở TP Cần Thơ khá trầm lắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm