Lãnh đạo quốc tế tưởng niệm Chủ tịch Fidel Castro

Tối 29-11, tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana diễn ra lễ tưởng niệm Chủ tịch Fidel Castro với sự tham dự của các lãnh đạo quốc tế và hàng ngàn người dân Cuba.

Các lãnh đạo đến từ 60 nước khắp các châu lục, trong đó có Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández…. Lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro trong lễ tiễn đưa Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro trong lễ tưởng niệm Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11. Ảnh: AP

Lễ tưởng niệm vắng mặt lãnh đạo các nước lớn châu Âu và Mỹ. Phái đoàn Mỹ tham dự lễ có đại sứ Mỹ tại Cuba Jeffrey DeLaurentis và ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Obama.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau không tham dự lễ tưởng niệm sau khi thông điệp chia buồn sự qua đời của Chủ tịch Fidel của ông gặp chỉ trích. Tổng thống Nga Vladimir Putin không dự lễ tưởng niệm, trước đó ông có gửi thông điệp chia buồn.

Người dân Cuba tiễn đưa Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11.

Người dân Cuba tiễn đưa Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11. Ảnh: AP

Nữ diễn viên Cuba Corina Mestre bắt đầu buổi lễ bằng bài thơ Triumphant March of the Rebel Army. Hàng ngàn người tham dự hô to tên Chủ tịch Fidel. Sau đó, từng lãnh đạo phát biểu thương tiếc Chủ tịch Fidel.

Tổng thống Bolivia Evo Morales khẳng định lý tưởng của Chủ tịch Fidel sẽ sống mãi: “Chủ tịch Fidel vẫn sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vẫn cần thiết hơn bao giờ hết”.

“Fidel không chỉ là lãnh tụ của các bạn, Fidel còn là lãnh tụ của tất cả các cuộc cách mạng. Tạm biệt anh trai yêu quý. Tạm biệt, người cách mạng” - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe phát biểu.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phát biểu tại lễ tiễn đưa Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phát biểu tại lễ tưởng niệm Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Chủ tịch Fidel sẽ được nhớ mãi như là “một chiến sĩ vĩ đại, chiến đấu vì quyền được sống đúng với giá trị của người nghèo”.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều gọi Chủ tịch Fidel là “một tượng đài của thời đại, của lịch sử và mọi người sẽ đời đời nhớ tới ông. Hình thức thể hiện lòng kính trọng tốt nhất đối với Chủ tịch Fidel là theo đuổi sự nghiệp chính nghĩa của ông”.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu tại lễ tiễn đưa Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu tại lễ tưởng niệm Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11. Ảnh: AP

Tổng thống Ecuador Rafael Correa chỉ trích Mỹ cấm vận Cuba. Các lãnh đạo Nam Phi, El Salvador gọi Chủ tịch Fidel là anh hùng của những người bị áp bức.

Trong buổi lễ này, Chủ tịch Raul Castro, em trai Chủ tịch Fidel, có bài phát biểu đầu tiên từ khi anh trai mất. “Anh ấy đã lãnh đạo một cuộc cách mạng xã hội cho người nghèo, vì người nghèo” - ông Raul Castro nói.

Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu tại lễ tiễn đưa Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11.

Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu tại lễ tưởng niệm Chủ tịch Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Havana tối 29-11. Ảnh: AP

Chủ tịch Raul gọi anh trai Fidel là “một biểu tượng của cuộc đấu tranh chống thực dân, chống phân biệt chủng tộc, chống chủ nghĩa đế quốc”.

Ngày 30-11 (giờ Cuba), tro di hài Chủ tịch Fidel bắt đầu được di chuyển dọc miền Đông Cuba về TP Santiago de Cuba - nơi ông tiến hành cuộc cách mạng năm 1958.

Trong chặng đường khoảng 1.000 km này, tro di hài Chủ tịch Fidel sẽ được di chuyển qua các vùng nông thôn đã đổi thay rất nhiều nhờ những cải cách xã hội và kinh tế mà Chủ tịch Fidel đã áp dụng.

Tro di hài Chủ tịch Fidel sẽ được an táng ở Nghĩa trang TP Santiago de Cuba vào ngày 4-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm