Lãnh đạo Triều Tiên giám sát vụ phóng tên lửa đất đối hải mới

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng tên lửa đất đối hải mới của nước này, mang tên Padasuri-6, và ra lệnh tăng cường lực lượng phòng thủ gần biên giới biển phía tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, hãng thông tấn KCNA đưa tin Triều Tiên phóng tên lửa đất đối hải mới dưới sự giám sát của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tại vụ phóng, ông Kim ra lệnh bố trí phòng thủ chặt chẽ hơn gần biên giới biển phía tây nước này.

Triều Tiên phóng tên lửa đất đối hải mới
Triều Tiên phóng tên lửa đất đối hải mới dưới sự giám sát của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 14-2. Ảnh: KCNA

Cụ thể, KCNA cho hay Triều Tiên phóng thử tên lửa mới mang tên Padasuri-6 vào hôm 14-2. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu sau khi bay qua vùng biển phía đông nước này trong khoảng 1.400 giây.

Tuy nhiên KCNA không tiết lộ các chi tiết khác như số lượng tên lửa đã được bắn.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ra bờ biển phía đông nước này vào hôm 14-2.

Theo hãng thông tấn Yonhap, đây vụ phóng tên lửa hành trình thứ năm của Triều Tiên trong năm nay.

KCNA đưa tin ông Kim đã giám sát vụ phóng tên lửa nói trên và ra lệnh tăng cường lực lượng phòng thủ gần biên giới biển phía tây.

“Nếu kẻ thù vi phạm biên giới trên biển mà chúng ta công nhận, chúng ta sẽ coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền của chúng ta và là hành động khiêu khích quân sự” - ông Kim nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm