Tại cuộc họp, UBND TP Cam Ranh đã báo cáo về tình hình kiểm tra người nước ngoài trên địa bàn. Theo đó, tính đến nay, TP có sáu người nước ngoài đang lao động và cư trú, số người trên đều có hộ chiếu nhập cảnh vào Việt Nam và giấy phép cư trú hoạt động dưới các ngành nghề nuôi trồng thủy sản, thu mua hải sản. Tuy nhiên, những người này chỉ có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hoặc thực hiện theo các hợp đồng (không phải hợp đồng lao động), đa số không có lý lịch tư pháp, chứng chỉ chuyên môn, giấy khám sức khỏe... một số công ty sử dụng lao động nước ngoài nhưng không trực tiếp quản lý công nhân mà để họ tự do ăn ở, đi lại trên khu vực biên giới biển và nội địa.
Tại cuộc họp, UBND TP Cam Ranh thừa nhận việc nhận thức các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới biển và quản lý người nước ngoài tại Việt Nam của chính quyền TP, các ngành liên quan còn chưa đầy đủ, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và còn lúng túng trong xử lý vi phạm. Một số người nước ngoài đã lợi dụng sơ hở trong các quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam để thường xuyên luân chuyển lao động. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Việc người Trung Quốc có mặt thường xuyên, thậm chí “đóng chốt” lâu dài tại Cam Ranh là do họ đang lách luật. Số lao động này núp bóng khách du lịch, cứ gần đủ ba tháng thì họ lại “đổi phiên”. Vì vậy, sắp tới tỉnh sẽ kiến nghị với các nhà làm luật nên quy định chặt chẽ hơn trong việc quản lý lao động là người nước ngoài.
LÊ XUÂN