Lao động Việt Nam được đảm bảo pháp lý tại Thái Lan

Nội dung thỏa thuận là tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực lao động, tạo khung pháp lý cho lao động Việt Nam sang làm việc hợp pháp tại Thái Lan và cũng là căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động tại hai nước.

Theo ước tính, hiện có khoảng hàng chục ngàn người Việt Nam đang làm ăn tại Thái Lan (phần lớn là đi không hợp pháp), chủ yếu làm công việc phổ thông. Do sang làm việc trái phép nên điều kiện làm việc và quyền lợi của người lao động không được đảm bảo, dễ gặp rủi ro. Việc ký văn bản trên sẽ mở ra cơ hội cho lao động Việt Nam đi làm việc hợp pháp tại Thái Lan.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm