Lão già dùng băng keo bịt miệng cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Phước Hữu, khoảng 19 giờ ngày 15-4, bà Đ.T.M.H ở thôn Nhuận Đức đến Công an xã Phước Hữu tố cáo ông P.K.C (75 tuổi) ở cùng thôn đã cưỡng hiếp con gái bà tên V.T.X.T (11 tuổi).
Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 11-4, trong lúc bé T. đi mua bánh tại một tạp hóa gần nhà thì bị ông C nắm tay, rồi kéo bé vào nhà buộc cởi hết quần áo. Do bé T không chịu và la lớn nên ông C dùng băng keo bịt miệng và hãm hiếp bé T rồi đuổi về.
Theo trình bày của bà H., vợ chồng bà thường xuyên đi làm từ sáng sớm đến chiều tối với về nhà. Chiều ngày 11-4, sau khi đi làm về, bà H. tắm cho bé T. thì bé luôn miệng nói bị đau ở bộ phận sinh dục. Bà H. nghĩ chắc con đang trong giai đoạn trưởng thành nên không hỏi thêm.
Đến chiều ngày 15-4, bé T. tiếp tục kêu đau ở bộ phận sinh dục, bà H. gặng hỏi thì bé T. kể lại toàn bộ sự việc. Biết được sự việc, bà H. lập tức đi trình báo công an địa phương.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ninh Phước tiến hành lấy lời khai và chuyển toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận để điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm