Lập 3 bãi giữ xe tại phố đi bộ Nguyễn Huệ: Bạn đọc hy vọng sớm triển khai để kịp Tết

(PLO)- UBND quận 1 (TP.HCM) đề xuất lập 3 bãi giữ xe tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, bạn đọc ủng hộ và hy vọng sớm triển khai để kịp dịp Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tháng 11-2023, UBND quận 1 đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM đề xuất thí điểm tổ chức, quản lý các tuyến đường xung quanh đường Nguyễn Huệ.

Trong đó, nội dung bạn đọc mà quan tâm là việc lập 3 bãi giữ xe hai bánh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Việc này nhằm giải quyết vấn đề về địa điểm trông giữ xe để người dân đến tham quan, vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM cũng đã có văn bản phản hồi UBND quận 1, Sở ủng hộ đề xuất sử dụng một số tuyến đường nhánh ở khu vực đường Nguyễn Huệ để tổ chức trông giữ xe hai bánh.

Điều này khiến bạn đọc bày tỏ phấn khởi, vì thời gian tới người dân không còn phải chật vật tìm địa điểm gửi xe mỗi khi đến vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

IMG_1480.jpeg
Do không có bãi giữ xe người dân phải đậu ở vỉa hè, lòng đường tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: NHƯ NGỌC

Dưới đây là một số ý kiến bạn đọc:

Mỗi khi có sự kiện gửi xe tận mấy cây số

“Những lúc phố đi bộ tổ chức sự kiện, nhất là sự kiện âm nhạc vào các ngày Lễ, Tết là phải tranh thủ đi từ sớm mới có chỗ gửi xe ở gần. Nếu đi trễ một xíu là bắt buộc phải gửi xa mấy cây số rồi đi bộ lại Nguyễn Huệ. Chưa kể giá gửi lại đắt hơn ngày thường gấp mấy lần, thường họ thu 10.000 đồng chứ mấy dịp Lễ là họ tranh thủ thu 20.000 - 40.000 đồng”, bạn đọc Tấn Phát.

“Nói chi đến dịp Lễ, ngày thường muốn tìm chỗ gửi xe đã khó rồi. Ai mà đến đây nhiều lần thì may ra mới biết được chỗ gửi, còn đến lần đầu tiên thì phải chào thua. Bởi vì không biết chỗ gửi nên người ta mới đậu xe dọc theo tuyến phố đi bộ, khi nào có công an tới thì chạy”, bạn đọc Lê Hoàng Phi.

“Phố đi bộ là địa điểm vui chơi thu hút khách, là trung tâm của TP.HCM mà không có nổi một bãi giữ xe được cơ quan tổ chức, quản lý. Đó là một thiếu sót và có thể sẽ khiến người dân, du khách mất dần sự hứng thú khi đến đây, từ đó ảnh hưởng đến du lịch”, bạn đọc Nguyễn Thoại.

“Nhớ có lần tôi đi xem ca nhạc, do đi trễ nên phải gửi xe gần chợ Bến Thành rồi mới đi bộ lại Nguyễn Huệ. Những lần khác thì chạy thẳng vô cái khách sạn gần đó, giả vờ làm khách rồi gửi xe. Thời gian sau chắc có nhiều người gửi nên khách sạn phát hiện, không cho gửi nữa. Hiện giờ tôi cũng ít đến đây hơn trước nhiều vì thấy bất tiện phương tiện đi lại, không có chỗ gửi xe. Nếu có chỗ gửi giá cao một chút cũng được, miễn là gần phố đi bộ tôi cũng chấp nhận”, bạn đọc Yến Yến.

IMG_1481.jpeg
Người dân phải vừa đậu vừa trông xe. Ảnh: NHƯ NGỌC

Ủng hộ lập bãi giữ xe

“Từ những bất tiện về điểm gửi xe mà người dân, khách du lịch đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thì việc lập bãi giữ xe là quyết định đúng đắn. Nhiều người họ e dè vấn đề này mà hạn chế đến đây vui chơi, tham quan nên hình ảnh du lịch của trung tâm TP cũng từ đó mà sụt giảm. Phương án này sẽ giúp thu hút lượng khách đến đây”, bạn đọc Thái Thị Thảo.

“Nếu lập bãi giữ xe ở phố đi bộ thì hy vọng nó ở gần, rộng rãi và càng nhiều bãi càng tốt vì hầu như lượng khách đến đây chủ yếu đi xe máy và với số lượng rất đông. Việc lấn chiếm lòng đường xung quanh phố đi bộ để đậu xe thời gian qua đã gây ra hình ảnh xấu, mất vẻ mỹ quan đô thị. Mong rằng việc lập bãi giữ xe sẽ được triển khai sớm để phục vụ dịp Tết sắp tới”, bạn đọc Trần Văn Quyết.

“Tôi được biết không chỉ lập bãi giữ xe mà sắp tới còn được tổ chức sử dụng tạm thời một phần hè phố đường Nguyễn Huệ tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa. Như vậy, việc mua bán nơi đây có sự sắp xếp, quản lý, không còn cảnh bát nháo tháo chạy mỗi khi trật tự đô thị đến. Từ đó sẽ mang đến một khu phố đi bộ văn minh, một TP phát triển hơn”, bạn đọc LTM.

“Nếu lập bãi giữ xe tại đây thì quá tiện lợi cho người dân mỗi khi đến tham quan rồi. Tôi và gia đình sẽ đến đây nhiều hơn”, bạn đọc nguyentran…@gmail.com.

UBND quận 1 đề xuất 3 nội dung chính: Sử dụng 3/6 tuyến đường nhánh để trông giữ xe; Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 6 tuyến đường nhánh; Tổ chức sử dụng tạm thời một phần hè phố đường Nguyễn Huệ tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa.

Lập 3 bãi giữ xe hai bánh tại các đường Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế và đường Hải Triều (quận 1, TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm