Khu đất trên đã được UBND quận Thủ Đức phê duyệt dự án xây dựng Trường THCS Trường Thọ. Đến thời điểm này, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng Thủ Đức đang tiến hành san lấp mặt bằng. Theo ghi nhận, tại khu vực đang được san lấp có rất nhiều xỉ thép được phủ bên trên bằng những lớp đất, đá. Tuy nhiên, dọc hai bên mép đường vẫn còn lộ ra vô số loại chất thải này. Một thành viên đoàn kiểm tra cho biết: Xỉ thép phát sinh từ hoạt động của các nhà máy sản xuất thép, nằm trong danh mục những loại chất thải nguy hại, phải được lưu chứa, xử lý theo đúng quy trình.
Người dân trong khu vực cho biết họ từng chứng kiến nhiều xe chở những bao bùn thải hoặc chai lọ và chôn vùi dưới đất, sát rạch Nhà Trà. “Mặc dù người ta dùng đất đá lấp lên trên nhưng mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc. Khi chúng tôi phản ứng thì họ moi lên, đem đổ tại một lô đất cạnh đó, đợi vài ngày rồi tiếp tục mang trở lại” - ông Lê Hồng Nghĩa, nhà ở gần khu vực san lấp cho hay. Theo hướng dẫn của người dân địa phương, đoàn kiểm tra đã đào xới một vài điểm và phát hiện nhiều bao chứa bùn màu đen, màu xanh có mùi chua. Ước tính có trên 1.000 m3 xỉ thép và 30 m3 bùn thải đã được vùi lấp dưới lớp đất, đá.
Tại hiện trường, ông Lê Trọng Phúc, nhân viên Công ty TNHH Châu Bảo Ngọc (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) xác nhận công ty có ký hợp đồng san lấp mặt bằng với chủ đầu tư dự án xây trường học. Ông Phúc được giao nhiệm vụ ghi số xe san lấp mặt bằng và kiểm đếm số lượng. Đơn vị thực hiện san lấp là Công ty TNHH Liên Thảnh, trụ sở ở phường 4, quận 8. Cũng có mặt tại hiện trường, ông Phạm Tấn Đang, đại diện Công ty Liên Thảnh, cho biết: Việc san lấp được thực hiện từ ngày 11-4, công ty thuê các chủ xe bên ngoài trực tiếp san lấp, số đất san lấp do các chủ xe tự mua. Cả hai ông Phúc, Đang đều không biết nguồn gốc các bao bùn nhưng ông Đang cho hay số xỉ thép xuất phát từ Công ty Thép Thủ Đức (Vikimco, trụ sở ở quận Thủ Đức), được các chủ xe chở từ bãi chứa ở khu phố 9 (cùng phường) về san lấp. “Chúng tôi phải dùng số xỉ thép này để các cống không bị sạt khi lấp rạch làm đường cho xe vào đổ đất” - ông Phúc cho biết thêm.
Tại thời điểm kiểm tra, cả ông Phúc và ông Đang đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan, cũng như văn bản của cơ quan chức năng cho phép lấp rạch. Một người dân khu vực cho biết việc tùy tiện san lấp rạch của các đơn vị này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn sẽ gây ngập cho khu vực trong mùa mưa sắp tới.
MINH PHONG