Lầu Năm Góc dự báo kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh tăng 5 lần trong 10 năm tới

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3-11 đã công bố Báo cáo thường niên về Sức mạnh Quân sự Trung Quốc 2021, trong đó đánh giá các diễn biến quân sự và an ninh đáng chú ý liên quan Bắc Kinh, trang web của cơ quan này đưa tin.

Báo cáo cung cấp thông tin cơ bản về chiến lược quốc gia, mục tiêu chính sách đối ngoại, kế hoạch kinh tế và phát triển quân sự của Trung Quốc.

Trường Cao đẳng Chỉ huy của quân đội Trung Quốc tại TP. Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Ảnh: ELLIOTT FABRIZIO

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết: “Báo cáo cung cấp đánh giá cơ bản về thách thức hàng đầu của Bộ Quốc phòng, đồng thời phác họa tiến trình hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc trong suốt năm 2020”.

"Điều này bao gồm việc quân đội Trung Quốc phát triển các năng lực tiến hành các cuộc tấn công phối hợp, chính xác tầm xa trên các lĩnh vực; năng lực không gian và không gian mạng ngày càng tinh vi; cũng như việc mở rộng nhanh chóng các lực lượng hạt nhân" – quan chức này cho hay.

Một tiết lộ quan trọng trong báo cáo là những tiến bộ của Trung Quốc trong năng lực hạt nhân. Với tốc độ mở rộng hạt nhân ngày càng nhanh, Bắc Kinh được dự báo có thể sở hữu tới 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027.

Theo báo cáo, Trung Quốc có thể sở hữu ít nhất 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030 - vượt xa tốc độ và quy mô mà Lầu Năm Góc đã dự báo trong báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc năm 2020.

Theo tờ PoliticoMỹ hồi năm 2020 ước tính kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ở mức khoảng 200 đầu đạn.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng Trung Quốc có thể đã thiết lập một bộ ba hạt nhân, bao gồm năng lực phóng tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân từ trên không, trên mặt đất và trên biển.

Điểm mới của báo cáo năm nay là đánh giá của Lầu Năm Góc về các nỗ lực nghiên cứu hóa học và sinh học của quân đội Trung Quốc, trong đó nêu bật các ứng dụng sinh học lưỡng dụng.

Theo báo cáo, điều này làm dấy lên lo ngại về việc Bắc Kinh tuân thủ Công ước về vũ khí sinh học và độc tố cũng như Công ước về vũ khí hóa học.

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết báo cáo nhấn mạnh rằng Trung Quốc tiếp tục bày tỏ tham vọng cạnh tranh với các cường quốc quân sự tầm cỡ thế giới.

Theo báo cáo, một phần lớn nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đối trọng sức mạnh của một "kẻ thù mạnh" (báo cáo dùng uyển ngữ khi đề cập Mỹ) liên quan các nỗ lực cải cách và hiện đại hóa lớn trong quân đội Trung Quốc. 

Những nỗ lực này bao gồm việc đạt được sự "cơ giới hóa" - sự hiện đại hóa vũ khí và thiết bị để có thể tạo thành một "hệ thống của các hệ thống", cũng như nỗ lực sử dụng các công nghệ tiên tiến phù hợp với mặt trận tác chiến thông tin.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang nỗ lực thiết lập một cơ sở hạ tầng hậu cần và căn cứ ở nước ngoài mạnh mẽ hơn, nhằm tạo điều kiện phát triển và duy trì sức mạnh quân sự ở những khu vực xa xôi.

"Chúng ta không chỉ đang nói về các môi trường ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mà còn trên toàn thế giới" – quan chức quốc phòng Mỹ cho hay.

Theo quan chức này, quân đội Trung Quốc đang nỗ lực hiện đại hóa năng lực và nâng cao trình độ trên tất cả các lĩnh vực tác chiến.

Từ đó, trên cơ sở xây dựng một lực lượng tác chiến chung, quân đội Trung Quốc có thể tiến hành các hoạt động trên bộ, trên không và trên biển, cũng như trong không gian, tác chiến điện tử và hoạt động trên không gian mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm