Lầu Năm Góc: Nga chặn máy bay Mỹ theo cách 'không chuyên nghiệp' ở Địa Trung Hải

Lầu Năm Góc hôm 16-2 cho biết 33 máy bay của Hải quân Mỹ đã bị máy bay Nga đánh chặn một cách "thiếu chuyên nghiệp" trên vùng biển Địa Trung Hải vào cuối tuần trước, đài RT đưa tin.

"Mặc dù không ai bị thương, nhưng những hành động như vậy có thể dẫn đến tính toán sai lầm, và sai lầm sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm hơn" - Đại úy Mike Kafka, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay.

Theo ông Kafka, máy bay Nga đã áp sát và “đánh chặn một cách không chuyên nghiệp” 3 máy bay P-8A của Hải quân Mỹ khi chúng đang bay trên “không phận quốc tế trên Địa Trung Hải”.

Lầu Năm Góc cho biết máy bay Nga đã chặn 3 máy bay của Hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải theo cách thiếu chuyên nghiệp. Ảnh: AFP

Ông tiết lộ thêm rằng Washington đã “liên hệ với các quan chức Nga để bày tỏ mối quan ngại của Mỹ liên quan đến vụ việc này thông qua các kênh ngoại giao”.

"Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động trên các vùng biển và không phận quốc tế một cách an toàn, chuyên nghiệp và phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôn mong đợi Nga cũng sẽ thực hiện điều tương tự" - ông Kafka nhấn mạnh.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, một trong những máy bay của Nga đã lao tới gần máy bay Mỹ một cách nguy hiểm.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine đang gia tăng trước nguy cơ xảy ra một vụ tấn công từ Nga nhắm vào nước này.

Việc Nga triển khai quân đội và vũ khí xung quanh khu vực biên giới với Ukraine được coi là cuộc khủng hoảng an ninh tồi tệ nhất của châu Âu kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm